Phạm nhân nghiện, sử dụng ma túy, điện thoại di động còn nhiều

VOV.VN -Qua giám sát Trại giam Tân Lập cho thấy số phạm nhân vi phạm kỷ luật còn nhiều.

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, hôm nay (14/10), Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập (Bộ Công an).

Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) đang quản lý trên 4.000 phạm nhân. Qua giám sát cho thấy, trong buồng giam, tại hiện trường lao động có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ nên số phạm nhân vi phạm kỷ luật còn nhiều. Phạm nhân mắc nghiện ma túy, cất giấu và sử dụng trái phép (182 lượt), sử dụng điện thoại di động (363 lượt).

Ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác kiểm tra tại Trại giam Tân Lập

Công trang cấp phát cho phạm nhân tuy đầy đủ nhưng chưa kịp thời, một số chứng từ cấp phát công trang không đúng quy định, chữ ký của người nhận đều do một người thực hiện. Công tác quản lý tài chính liên quan đến chế độ của phạm nhân còn chưa đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, từ tháng 8 đến tháng 9/2014, phạm nhân Nguyễn Đức Hùng (1991) bị xử phạt 15 năm 6 tháng tù đã mua và sử dụng điện thoại di động để liên lạc, chụp ảnh trong buồng giam, xưởng lao động, cảnh ăn uống, xăm trổ, cảnh đếm tiền ngay trong trại giam và đưa lên mạng xã hội (Facebook)…

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại các nơi giam giữ phạm nhân trong trại giam Tân Lập và nghe các ý kiến tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Tân Lập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù thời gian qua.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ,  ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong thời gian qua. Đây là tiền đề góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu tội phạm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đồng tình về tăng cường quản lý chặt chẽ hơn đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, qua đó thay đổi, cải tiến các biện pháp giam giữ đối với những tội phạm không có tính chất nguy hiểm với xã hội. Đồng thời nêu ý kiến về giải quyết tình trạng phạm nhân sử dụng điện thoại di động trong trại giam, theo đó cần có giải pháp kỹ thuật đủ mạnh để sớm kiểm soát tình trạng này.

Về tình trạng nghiện ma túy, sử dụng ma túy trong trại giam, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Công an triển khai sử dụng chó nghiệp vụ  để nâng cao hiệu quả kiểm soát ma túy trong các trại giam hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc coi doanh nhân là xương sống và doanh nhân trẻ là tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc coi doanh nhân là xương sống và doanh nhân trẻ là tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Thụy Sỹ thời gian qua phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thụy Sỹ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Thụy Sỹ thời gian qua phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

VOV.VN -Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

VOV.VN -Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.