Phạt 2 phòng khám Trung Quốc hơn 60 triệu đồng

Các phòng khám này đều có người Trung Quốc hành nghề chưa được cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày 23/7, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hai phòng khám 455 và 981 đường Giải Phóng (Hà Nội) mức 30,7 triệu đồng mỗi phòng khám, cùng vì lý do có người Trung Quốc hành nghề chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, chưa được phép khám chữa bệnh, cơ sở có người nước ngoài khám chữa bệnh không báo cáo Sở Y tế.

Sáng cùng ngày, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã đi kiểm tra phòng khám 620 Hoàng Hoa Thám và 59 Khương Trung, đều là hai phòng khám có người Trung Quốc hành nghề.

Sở Y tế Hà Nội cho biết do phòng khám này có người Trung Quốc hành nghề không phép, bán thuốc không rõ nguồn gốc và kê đơn sẵn cho nhiều loại bệnh lý, dự kiến sẽ tạm thu hồi chứng chỉ hành nghề của phòng khám 59 Khương Trung cho đến khi khắc phục được vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên