Phạt 5 triệu đồng nhà trẻ không phép bạo hành trẻ em ở Cần Thơ

VOV.VN - Cháu bé Nguyễn Trí Bảo, 15 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hồng Loan, cư trú tại phường An Bình đã bị bạo hành tại Nhóm trẻ tư thục Hải Yến

Ông Trần Văn Thiếu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ vừa đề nghị UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều ra Quyết định  xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 138/2013 của Chính phủ  đối với Nhóm trẻ Hải Yến về  hành vi  bạo hành trẻ em với mức xử phạt tối đa 5 triệu đồng; đồng thời,  áp dụng hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giáo dục từ 3 tháng trở lên.

Đình chỉ hoạt động 3 tháng trở lên.

Trước đó, như VOV.VN đã thông tin, cháu bé Nguyễn Trí Bảo, 15 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hồng Loan, cư trú tại phường An Bình đã bị bạo hành tại Nhóm trẻ tư thục Hải Yến, số 34/36, đường F2, khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do bà Huỳnh Thanh Hải làm chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cháu bé bị bạo hành ở nhà trẻ không phép
Một cháu bé bị bạo hành ở nhà trẻ không phép

VOV.VN -Cháu Bảo bị nhiều vết thương bầm tím hai bên má sau khi được gửi tại nhóm trẻ tư thục không phép ở TP Cần Thơ.

Một cháu bé bị bạo hành ở nhà trẻ không phép

Một cháu bé bị bạo hành ở nhà trẻ không phép

VOV.VN -Cháu Bảo bị nhiều vết thương bầm tím hai bên má sau khi được gửi tại nhóm trẻ tư thục không phép ở TP Cần Thơ.