Phát động cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ học tập Bác

(VOV) - Nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào những lời dạy, chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ...

Theo Thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước; bạn đọc của các trang báo điện tử có liên kết tổ chức cuộc thi. 

Hình thức thi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm, các thí sinh tham gia thi qua 3 vòng, mỗi vòng gồm 30 câu hỏi, tổng cộng có 90 câu hỏi. Phần tự luận, thí sinh dự thi làm 1 bài tự luận lựa chọn theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Bài thi tự luận không quá 1.500 từ.

Bấm nút khai trương Cổng thông tin của cuộc thi và tuyên bố bắt đầu cuộc thi

Nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào những lời dạy, chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thời gian thi chính thức sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 10/8.  Dự kiến Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2013.

Tại Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 21/5, tại Hà Nội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước thông báo rộng rãi Thể lệ và Kế hoạch cuộc thi và huy động đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là sinh viên, học sinh tích cực tham gia hưởng ứng. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến tuổi trẻ và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ.

Cũng tại đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Trần Quang Quý nhấn mạnh: Ban tổ chức mong muốn cuộc thi này sẽ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với hình thức sinh động, hấp dẫn và đầy trí tuệ, thu hút thế hệ trẻ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước.

Dịp này, các vị lãnh đạo đã bấm nút khai trương Cổng thông tin của cuộc thi và tuyên bố bắt đầu cuộc thi.

Thí sinh có thể đăng nhập để đăng ký dự thi: Báo Tuổi trẻ online (TTO - tuoitre.vn); trang điện tử của Bộ GD-ĐT (www.moet.gov.vn), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (www.doanthanhnien.vn), Báo Giáo dục và thời đại (www.gdtd.vn), Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn), Nhà Văn hóa Thanh niên (www.nvhtn.org.vn), Nhà Văn hóa Sinh viên (www.nvhsv.vn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đứng đầu phải gương mẫu học tập Bác Hồ
Người đứng đầu phải gương mẫu học tập Bác Hồ

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang: Mục tiêu của Cuộc vận động là “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Người đứng đầu phải gương mẫu học tập Bác Hồ

Người đứng đầu phải gương mẫu học tập Bác Hồ

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang: Mục tiêu của Cuộc vận động là “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ
Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

(VOV) -Ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bài viết tham dự Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

(VOV) -Ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bài viết tham dự Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.