Phát động giải thưởng kiến trúc Sao Biển

VOV.VN -Giải nhằm tuyên dương sáng tác của các kiến trúc sư trẻ có tác phẩm ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chiều nay (24/1), tại Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn phát động giải thưởng kiến trúc Sao Biển khu vực miền Trung – Tây Nguyên  

Giải kiến trúc Sao Biển có sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Việt Nam, được phát động, tuyển chọn và trao giải hàng năm (bắt đầu từ năm 2015) nhằm tuyên dương sáng tác của các kiến trúc sư trẻ có tác phẩm ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ban tổ chức họp báo giới thiệu giải thưởng

Ông Tô Hùng, Phó trưởng ban điều hành Câu lạc bộ kiến trúc sư  trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng cho biết, các tác phẩm được thẩm định và trao giải phải có giá trị về kỹ thuật, mỹ thuật và mang tính ứng dụng cao, góp phần xây dựng bộ mặt kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa khu vực, đồng thời đáp ứng các tiêu chí xây dựng phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, giải thưởng kiến trúc Sao Biển còn nhằm khuyến khích các tài năng kiến trúc trong tương lai, thông qua việc trao giải cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành kiến trúc theo học tại các trường đào tạo kiến trúc sư ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hội đồng thẩm định tác phẩm tham dự giải gồm nhiều chuyên gia có uy tín trong ngành như kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc Việt Nam; kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội; kiến trúc sư Charles Gallavardin, chuyên gia UNESCO về bảo tồn kiến trúc; kiến trúc sư Nicolas Boythias, Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp...

Ban Tổ chức sẽ trao giải vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2015. Giải nhất dành cho sinh viên kiến trúc 10 triệu đồng; giải nhất dành cho KTS trẻ 20 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư
Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?
Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

VOV.VN - Quần thể di tích Cố đô Huế có 29 điểm di tích với gần 500 hạng mục công trình chủ yếu làm từ gỗ.

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

Giải pháp nào bảo tồn kiến trúc bằng gỗ tại Cố đô Huế?

VOV.VN - Quần thể di tích Cố đô Huế có 29 điểm di tích với gần 500 hạng mục công trình chủ yếu làm từ gỗ.

Độc đáo kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội
Độc đáo kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội

VOV.VN - Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những kiến trúc nhà thờ đẹp nhất tại Hà Nội.

Độc đáo kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội

Độc đáo kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội

VOV.VN - Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những kiến trúc nhà thờ đẹp nhất tại Hà Nội.

Xuất lộ dấu tích kiến trúc tâm linh sát Nhà Quốc hội mới
Xuất lộ dấu tích kiến trúc tâm linh sát Nhà Quốc hội mới

Xuất lộ tại khu vực sát Nhà Quốc hội, trục kiến trúc tâm linh của vương triều Lý được Viện khảo cổ học Việt Nam đánh giá là "hiện tượng đặc biệt trong lịch sử".

Xuất lộ dấu tích kiến trúc tâm linh sát Nhà Quốc hội mới

Xuất lộ dấu tích kiến trúc tâm linh sát Nhà Quốc hội mới

Xuất lộ tại khu vực sát Nhà Quốc hội, trục kiến trúc tâm linh của vương triều Lý được Viện khảo cổ học Việt Nam đánh giá là "hiện tượng đặc biệt trong lịch sử".

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế
Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản
Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng.

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng.

Sách về các công trình kiến trúc xanh của KTS Võ Trọng Nghĩa
Sách về các công trình kiến trúc xanh của KTS Võ Trọng Nghĩa

VOV.VN - Sách “Vo Trong Nghia Architects” tập hợp tất cả những công trình kiến trúc xanh và các công trình tre mang dấu ấn của KTS Võ Trọng Nghĩa.

Sách về các công trình kiến trúc xanh của KTS Võ Trọng Nghĩa

Sách về các công trình kiến trúc xanh của KTS Võ Trọng Nghĩa

VOV.VN - Sách “Vo Trong Nghia Architects” tập hợp tất cả những công trình kiến trúc xanh và các công trình tre mang dấu ấn của KTS Võ Trọng Nghĩa.