Phát hành “Nhật ký trong tù” của Hồ Chủ tịch ở Bangladesh

Tác phẩm phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh.

Ngày 14/6/2012, tại trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bangladesh ở thủ đô Dhaka đã tổ chức lễ ra mắt tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên được dịch ra tiếng Bangla, do nhà xuất bản Jatio Sahitto Prokashoni phát hành nhân dịp kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh của Người.

Đến dự có Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh Manzurul Ahsan Khan, Tổng Bí thư Mujahidul Islam Selim, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thật, đông đảo cán bộ chủ chốt của các Ban, ngành trung ương của Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng Bangladesh và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Đảng Cộng sảng Manzurul Ahsan Khan và các dịch giả điểm lại quá trình ra đi tìm đường cứu nước, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam; ca ngợi tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả, cống hiến vĩ đại, ý chí cách mạng kiên cường và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thật cảm ơn Đảng Cộng sản Bangladesh, cảm ơn các dịch giả về những tình cảm quý báu của nhân dân Bangladesh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng chắc chắn rằng các tác phẩm “Nhật ký trong tù”, “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” xuất bản bằng tiếng Bangla sẽ giúp cho độc giả, nhất là thế hệ trẻ Bangladesh hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam; tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao sự nỗ lực của các dịch giả cho đó là một hoạt động rất có ý nghĩa kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 40 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Bangladesh vào năm 2013.

Dịch giả Ovinu Bibria Islam, một trí thức trẻ sinh năm 1986, hiện là giảng viên trường Đại học Tổng hợp Bách khoa thành phố Jessore (Bangladesh). Tuy chưa một lần sang thăm Việt Nam nhưng với lòng kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn giới thiệu với thế hệ trẻ Bangladesh nên ông đã quyết định dịch tác phẩm này.

Trước đó, tháng 2/2012, tác phẩm “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do nhà văn Mohsin Shastrapani biên soạn, xuất bản năm 1972 cũng đã được nhà xuất bản Tarafdar Prokashoni tái bản lần thứ 5 tại Bangladesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên