Phát hiện mộ tập thể chứa 16 bộ hài cốt liệt sỹ tại Đồng Nai

(VOV) - Các bộ hài cốt được khai quật cùng nhiều quân trang như tăng, võng, tấm đắp, dây thắt lưng, bi-đông đựng nước...

Từ thông tin của người dân ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, từ ngày 20/9 đến chiều 22/9, Ban Chính sách thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm thấy 16 bộ hài cốt liệt sỹ và nhiều quân trang, vật dụng sinh hoạt của các liệt sĩ tại khu vực nông trường Cao su Bình Sơn, huyện Long Thành.

 

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đông Hà, Quảng Trị (ảnh: báo Quảng Trị)

Các bộ hài cốt được khai quật từ một ngôi mộ tập thể cùng nhiều vật dụng như: tăng, võng, tấm đắp, dây thắt lưng, bi-đông đựng nước v.v..

Kết quả thẩm định ban đầu cho thấy đây là những hài cốt của liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công việc khai quật, tìm hài cốt liệt sỹ tại đây vẫn sẽ được tiếp tục trong ngày 23/9.

Những hài cốt và di vật của các liệt sỹ hiện được quy tập tạm về Uỷ ban nhân dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Khi kết thúc công tác khai quật tìm kiếm, tất cả các hài cốt liệt sỹ sẽ được Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức lễ truy điệu và đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Trinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nói: “Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, mặc dù chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng những gia đình hy sinh chưa tìm được hài cốt. Chúng tôi mong rằng không chỉ địa bàn này mà ở trên đất nước chúng ta nhiều gia đình tìm kiếm được hài cốt người con đã hy sinh. Chúng tôi mong rằng chúng ta ngày càng có ý thức hơn trong xây dựng đất nước và cùng nhau tìm kiếm được thêm nhiều hài cốt nữa.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn hơn 5.000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Còn hơn 5.000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Giai đoạn 2012-2013, hai bên đặt mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, cất bốc và hồi hương khoảng 800 hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Còn hơn 5.000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Còn hơn 5.000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Giai đoạn 2012-2013, hai bên đặt mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, cất bốc và hồi hương khoảng 800 hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

An Giang: 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng
An Giang: 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng

Số hài cốt liệt sĩ do Đội K93 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Đội K90-Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được giai đoạn mùa khô 2011 – 2012.

An Giang: 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng

An Giang: 364 hài cốt liệt sĩ được cải táng

Số hài cốt liệt sĩ do Đội K93 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Đội K90-Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được giai đoạn mùa khô 2011 – 2012.

Khánh Hòa: Thêm 6 bộ hài cốt Liệt sĩ tại Vĩnh Hải
Khánh Hòa: Thêm 6 bộ hài cốt Liệt sĩ tại Vĩnh Hải

Số mộ này của các Liệt sĩ hy sinh dịp Tết Mậu Thân- năm 1968.

Khánh Hòa: Thêm 6 bộ hài cốt Liệt sĩ tại Vĩnh Hải

Khánh Hòa: Thêm 6 bộ hài cốt Liệt sĩ tại Vĩnh Hải

Số mộ này của các Liệt sĩ hy sinh dịp Tết Mậu Thân- năm 1968.

Phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại Bình Định
Phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại Bình Định

Khu vực này chỉ nằm cách khu mộ tập thể của 23 liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập cách đây gần 2 tháng khoảng 10 mét.

Phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại Bình Định

Phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể tại Bình Định

Khu vực này chỉ nằm cách khu mộ tập thể của 23 liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập cách đây gần 2 tháng khoảng 10 mét.

Bình Định tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Bình Định tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Hài cốt các liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ  xã Mỹ Thắng (Bình Định).

Bình Định tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Bình Định tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Hài cốt các liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ  xã Mỹ Thắng (Bình Định).