Phát huy vai trò của người lãnh đạo CNTT

Tháng 7/2011, Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành quyết định thành lập Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước.  

Chương trình Hội nghị Lãnh đạo Công nghệ thông tin lần thứ 7 với chủ đề “Lãnh đạo CNTT: Tầm nhìn và Trách nhiệm” diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội. Sự kiện do Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin-Truyền thông phối hợp với Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG và một số cơ quan tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết: Việt Nam đang xây dựng những dự án dữ liệu thư và hướng tới Chính phủ điện tử sẽ được áp dụng rộng rãi tại các cơ quan, doanh nghiệp từ nay đến năm 2020.

Việc ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống như chính trị, kinh tế, xã hội đã trở thành một xu thế chung của phần lớn quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đi cùng với sự phát triển vượt bậc đó phải kể tới sự đóng góp của những người lãnh đạo CNTT (CIO). Vai trò lãnh đạo của các CIO ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã được nhìn nhận và đánh giá cao từ phía các nhà lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng CNTT.

Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Cuối tháng 7/2011, Bộ Thông tin-Truyền thông đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự quan tâm của Nhà nước ta dành cho những nhà lãnh đạo CNTT và những đóng góp của họ cho sự phát triển chung của xã hội.

Hội nghị CIO 2011 năm nay tập trung vào việc thảo luận giữa những lãnh đạo, chuyên gia đến từ khối cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, CNTT về những vấn đề như: Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT, ứng dụng CNTT trong các ngành nghề, bảo mật thông tin….

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra lễ trao giải Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu lần thứ 7. Lễ trao giải sẽ tôn vinh 12 Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu nhất năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên