Phát triển giao thông để thúc đẩy bình đẳng giới

Hệ thống giao thông giúp mở rộng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ, thu nhập, cơ hội việc làm và tương tác xã hội cho phụ nữ.

Ngày 24/7, các quan chức trong ngành giao thông vận tải của Campuchia, CHDCND Lào và Việt Nam, cùng với các đối tác phát triển và cán bộ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), gặp gỡ để thảo luận về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc thiết kế và thực hiện một cách hiệu quả các dự án giao thông.

Hội thảo về Giao thông và Giới khu vực Mê-kông diễn ra trong ba ngày do ADB và AusAID phối hợp tổ chức vào 24-26 tháng 7 tại khách sạn Hilton Hà Nội, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về việc các dự án giao thông có thể trao quyền cho phụ nữ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ, thu nhập, cơ hội việc làm và tương tác xã hội.

Ông Andrew Head, Phó Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam phát biểu: “Các dự án giao thông rất hay được coi là trung lập về giới. Các bước mang tính tích cực, chủ động cần được thực hiện để đảm bảo rằng các dự án này đáp ứng nhu cầu đi lại khác nhau của phụ nữ với tư cách là người sử dụng phương tiện giao thông, và ưu tiên của họ phải được tiếp thu trong chính sách và qui hoạch ngành giao thông".

Khoảng 60 đại biểu ở tiểu vùng Mê-kông sẽ tham gia vào hội thảo này. Các đại biểu trao đổi những kiến thực thực tiễn về cách thức vấn đề giới được giải quyết thành công như thế nào trong các dự án này, chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo hệ thống giao thông toàn diện và dành cho tất cả mọi người, đồng thời thảo luận các vấn đề giới trong các phương thức vận tải khác nhau và làm cách nào để vượt qua các thách thức.

Ông Michael Wilson, Tham tán công sứ của AusAID phụ trách Mê-kông và Khu vực cho biết: “Từ cách thức thu hồi đất được thực hiện xuyên suốt đến những thay đổi trong hoạt động kinh tế - mất sinh kế và cơ hội kiếm sống mới - hệ quả từ các dự án giao thông, những lợi ích của phụ nữ phải đặt lên hàng đầu và ở vị trí trung tâm khi các tác động tiêu cực đến cộng đồng được giảm thiểu và các cơ hội mới được tối đa hóa".

Khuôn khổ chiến lược dài hạn của ADB, Chiến lược 2020, đặt bình đẳng giới là một trong năm động lực của sự thay đổi nhằm tiến tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thoát khỏi nghèo đói. Thúc đẩy bình đẳng giới là mục tiêu tối quan trọng đối với chương trình tài trợ của Australia. Trao quyền cho phụ nữ tham gia vào nền kinh tế, lãnh đạo, giáo dục sẽ huy động được tiềm năng quan trọng chưa được khai thác của phụ nữ trong quá trình phát triển. Việc hỗ trợ phát triển lĩnh vực giao thông là một ưu tiên quan trọng của cả ADB và AusAID trong tiểu vùng Mê-kông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên