Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019: Sẽ trưng bày 30 bức thư pháp

VOV.VN - “Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019” sẽ diễn ra từ ngày 29/1-17/2 tại tại Hồ Văn - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Từ ngày 29/1 đến 17/2 (tức 24 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng, Âm lịch), tại Hồ Văn - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra “Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Đại diện BTC Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 tại buổi họp báo sự kiện.

Tại buổi họp báo sáng nay 25/1, đại diện Ban Tổ chức cho biết: Sự kiện được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học (VHKH) Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với các cơ quan hữu quan và các Câu lạc bộ thư pháp tại Hà Nội tổ chức. Theo BTC, chương trình diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu “Cho chữ, xin chữ” đầu Xuân – một nét văn hóa truyền thống lành mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam, cũng như nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về thư pháp của công chúng.

Tại đây, du khách sẽ có dịp tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp, xin chữ của 60 ông đồ đã qua kỳ khảo tuyển trình độ của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong năm 2019 và những năm trước.

Bên cạnh đó, du khách còn được chiêm ngưỡng 30 bức thư pháp chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ với chủ đề “Văn hiến”; tham gia trải nghiệm và tìm hiểu các quy trình làm giấy dó, tìm hiểu về ba dòng tranh dân gian: Hàng Trống, Đông Hồ và Kim Hoàn; tham quan các gian hàng làng nghề truyền thống: Lụa tơ tằm, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sành sứ, hoa, cây cảnh, mâm ngũ quả ngày tết; tham gia các trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, đập niêu đất, nhảy sạp, kéo co; lễ hội hoa đăng; các chương trình ca nhạc dân gian, quan họ, ca trù, hát xẩm, hát xoan, bài chòi, chèo, chầu văn; trải nghiệm gói bánh chưng và thưởng thức một số món ăn truyền thống trong ngày tết của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn Miếu đã tuyển lựa 60 “ông đồ” cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi
Văn Miếu đã tuyển lựa 60 “ông đồ” cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi

VOV.VN - Đối tượng tham dự cuộc thi năm nay chủ yếu là thành viên của các CLB thư pháp trên địa bàn Hà Nội.

Văn Miếu đã tuyển lựa 60 “ông đồ” cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi

Văn Miếu đã tuyển lựa 60 “ông đồ” cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi

VOV.VN - Đối tượng tham dự cuộc thi năm nay chủ yếu là thành viên của các CLB thư pháp trên địa bàn Hà Nội.

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“
“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, khi tiến hành chất vấn, người chất vấn phải đặt câu hỏi chứ không nên chỉ bình luận.

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, khi tiến hành chất vấn, người chất vấn phải đặt câu hỏi chứ không nên chỉ bình luận.