Phim “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”

Bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào” sẽ được công chiếu trên kênh hình (VOVTV) của Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào” nằm trong số 6 sản phẩm của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam (1930-2007)” do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X) và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào (khóa VIII) tổ chức hợp tác biên soạn.

Bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào” có độ dài 100 phút với nhiều thước phim tư liệu quý giá lần đầu tiên được sưu tầm và ấn hành. Theo đó, bộ phim tài liệu được chia làm 4 tập tương đương với bốn giai đoạn lịch sử khác nhau thể hiện mối quan hệ khăng khít Việt Nam- Lào: Tập 1 mang tên “Chung một ngọn cờ” nói về quan hệ Việt- Lào trước năm 1945, Tập 2 có tên “Chung sức kháng chiến chống thực dân” tái hiện quan hệ Việt- Lào trong khoảng thời gian từ 1945-1954, Tập 3 là “Bản anh hùng ca giải phóng” thể hiện mối quan hệ hai nước từ năm 1954-1975, Tập 4 là “Hợp tác toàn diện-Đổi mới và hội nhập” của hai nước anh em trong giai đoạn từ 1975 tới nay.

Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, Cục điện ảnh Lào là hai cơ quan trực tiếp sản xuất bộ phim này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên