Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hội đồng bảo trợ trẻ em VN

VOV.VN -Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hơn 97 tỷ đồng, hỗ trợ gần 87.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều 24/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm nay.

Năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được hơn 97 tỷ đồng, hỗ trợ gần 87.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 63 tỉnh, thành. Trong đó, nhiều trẻ em được phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt, cấp xe đạp, được trao học bổng và bảo trợ dài hạn…

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại cuộc họp
Từ nguồn tài trợ của Quỹ đã xây dựng các công trình lớp học, nhà nội trú, điểm trường mẫu giáo; cấp cặp- phao cứu sinh; hỗ trợ đột xuất cho hàng chục nghìn trẻ em ở các địa phương.

Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Trọng tâm của Quỹ trong thời gian tới là hỗ trợ phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật tim bẩm sinh, hỗ trợ thức ăn cho trẻ em vùng cao, xây dựng trường học, nhà nội trú cho điểm trường ở vùng sâu, vùng xa.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Uy tín của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ngày càng được đánh giá tốt, phát triển được thêm nhiều nhà tài trợ, trong đó có nhà tài trợ ở nước ngoài.

Để trẻ em được hưởng lợi nhiều hơn, đúng đối tượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ lớn hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Quỹ cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, cân đối với nguồn lực của nhà tài trợ; Cần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác để cung cấp cho các nhà tài trợ; Phối hợp với các Quỹ khác, với các nhà tài trợ để điều phối phù hợp, hỗ trợ đúng địa chỉ, tránh trùng lắp. Mục tiêu  của Quỹ là tập trung vào trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo.

Năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu vận động được khoảng 75 tỷ đồng, hỗ trợ cho 47.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

VOV.VN - Quỹ đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hành động thiết thực.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

VOV.VN - Quỹ đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hành động thiết thực.

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Năm  2014, Quỹ vận động được hơn 95 tỷ đồng, hỗ trợ trên 86.300 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Năm  2014, Quỹ vận động được hơn 95 tỷ đồng, hỗ trợ trên 86.300 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hà Nội vận động hơn 4,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em
Hà Nội vận động hơn 4,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà nội phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 13 tỷ đồng

Hà Nội vận động hơn 4,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em

Hà Nội vận động hơn 4,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà nội phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 13 tỷ đồng

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em
Phó Chủ tịch nước gặp gỡ các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ Trẻ em đã vận động được trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ cho gần 1 triệu lượt trẻ em được phẫu thuật mắt, trao học bổng cho trên 3.000 trẻ em. 

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ Trẻ em đã vận động được trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ cho gần 1 triệu lượt trẻ em được phẫu thuật mắt, trao học bổng cho trên 3.000 trẻ em.