Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định

VOV.VN - Ngày hội xuống đồng là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp.

Sáng nay (16/2) tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự “Ngày hội xuống đồng – Xây dựng Nông thôn mới” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo hội nông dân 11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và đông đảo bà con nông dân địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống phát động ngày hội.

Ngày hội xuống đồng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Đồng thời giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống, tôn vinh đóng góp của giai cấp nông dân trong sản xuất nông nghiệp và thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới…

Bà Phạm Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy chia sẻ: “Đây là vinh dự lớn đối với địa phương và bản thân tôi. Xã Giao Tiến có đến 75% sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa nước. Ngày hội khởi đầu trong năm mới hứa hẹn vụ Chiêm xuân bội thu trong năm nay. Riêng bản thân tôi cũng như các hội viên nông dân rất phấn khởi, ngày hội tạo động lực cho nông dân xuống đồng đầu năm, phát huy nghề truyền thống trồng lúa nước của địa phương”.

Hội nông dân các địa phương thi cấy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Lễ hội xuống đồng là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp với tư tưởng “Dĩ nông vi bản”, coi nông nghiệp là hoạt động căn bản nhất và được xem là “nghề gốc” của cư dân các làng, bản; bao trùm các hoạt động kinh tế khác, trở thành tập quán, đi sâu vào tiềm thức nông dân các vùng miền đất nước. Ngày nay, mặc dù cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi, nhưng vị trí của nông nghiệp không hề bị coi nhẹ. Nông nghiệp luôn là “cứu cánh”, “trụ đỡ” cho nền kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội.

Ngày hội xuống đồng được nhiều địa phương phục dựng, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị và văn hóa; nhắc nhở mọi người, các ngành, các cấp nhìn nhận đầy đủ hơn trong việc khai thác những nét tinh túy, đặc sắc đối với phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Thi cấy trong ngày hội xuống đồng.

Ông Lại Xuân Môn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nhân các địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để nông dân có đủ trí và lực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện đại, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống thu nhập của nông dân ngày càng được nâng cao...: “Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ hội và giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống “trọng nông”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất để xứng đáng là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mớ và hội nhập kinh tế quốc tế phát triển đi lên, nông thôn đổi mới và nông dân giàu có”.

Cũng tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Nam Định trao quà tặng cho những học sinh nghèo vượt khó, hộ nông dân nghèo và phát động hội viên nông dân xuống đồng thi đua cấy cầy…/.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền
Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các bô lão làng Đọi Sơn xuống đồng đi cày đầu năm tại Lễ hội Tịch Điền, cầu mong mùa màng bội thu.

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các bô lão làng Đọi Sơn xuống đồng đi cày đầu năm tại Lễ hội Tịch Điền, cầu mong mùa màng bội thu.

Khai hội Tịch Điền 2016
Khai hội Tịch Điền 2016

Sáng 14/2 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng xuân Bính Thân) tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ hội Tịch Điền.

Khai hội Tịch Điền 2016

Khai hội Tịch Điền 2016

Sáng 14/2 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng xuân Bính Thân) tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ hội Tịch Điền.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.