Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 72 Dũng sỹ Nghìn việc tốt

(VOV) -Có bạn nhỏ là gương sáng dũng cảm cứu bạn, nhiều năm cõng bạn đến trường hay tích cực tham gia các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn"...

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2013), sáng nay, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp mặt 72 chiến sỹ nghìn việc tốt.

Tại cuộc gặp mặt, gương dũng sỹ nghìn việc tốt đã kể lại những thành tích nổi bật của mình. Có bạn, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng khi nhặt được chiếc ví trong đó có 40 triệu đã mang đến tận nhà trả lại người đánh mất, có những bạn nhỏ là gương sáng dũng cảm cứu bạn, nhiều năm cõng bạn đến trường, tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn”...

Nói chuyện với 72 gương dũng sỹ nghìn việc tốt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: 50 năm qua, phong trào Nghìn việc tốt đã được lớp lớp thiếu nhi cả nước tích cực tham gia. Phó Chủ tịch Quốc Hội biểu dương những thành tích nổi bật mà các Dũng sỹ nhỏ tuổi đã đạt được trong thời gian qua và dặn dò các em hãy cố gắng làm nhiều việc tốt để các bạn học theo, nghe lời thầy cô, cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội, đóng góp xây dựng đất nước”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Bộ GD-ĐT thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Cùng với đó, cần phải tuyên truyền, khen thưởng kịp thời những tấm gương này, qua đó nhân rộng hơn nữa nhiều tấm gương Dũng sỹ nghìn việc tốt trong học sinh trên cả nước.  

Trước đó, 72 Dũng sỹ nghìn việc tốt đã đến báo công với Bác và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã trao học bổng cho 72 Dũng sỹ nghìn việc tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Kiên Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Kiên Giang

Từ năm 2006-2011, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 75.100 tỉ đồng, chiếm gần 35% GDP của tỉnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Kiên Giang

Từ năm 2006-2011, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 75.100 tỉ đồng, chiếm gần 35% GDP của tỉnh