Phó GĐ Công an Hà Nội đề xuất di chuyển đường sắt ra khỏi nội đô

VOV.VN - Do tình hình tai nạn đường sắt đang diễn biến phức tạp, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất di dời tuyến đường sắt đô thị ra khỏi nội đô.

Sáng 8/8, báo cáo tại hội nghị ATGT 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT TP cho biết, từ ngày 16/12/2016 đến 15/7/2017, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 807 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm 319 người chết, 656 người bị thương (so sánh với thời gian cùng kỳ năm 2016: giảm 88 vụ = 9,8%, giảm 11 người chết = 3,3%, giảm 80 người bị thương = 10,9 %).

Trong đó, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 14 vụ, làm 13 người chết; so sánh cùng kỳ: tăng 5 vụ, tăng 5 người chết, giảm 1 người bị thương.

Hội nghị ATGT 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ông Viện cho biết, một số địa bàn tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên diễn biến phức tạp, số người chết còn cao như: Sóc Sơn (25 người chết), Chương Mỹ (24 người chết), Long Biên (21 người chết), Ba Vì (19 người chết), Thanh Trì (19 người chết), Thường Tín (19 người chết).

Cũng theo ông Viện, từ ngày 16/11/2016 đến 15/6/2017, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, làm 1 người chết, 1 người bị thương; chìm đắm 11 phương tiện, 1 phương tiện mắc cạn (so với thời gian cùng kỳ năm 2016: tăng 5 vụ, tăng 1 người chết, 1 người bị thương).

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và toàn diện, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành tham gia công tác bảo đảm TT ATGT; trong đó có sự nỗ lực, cố gắng của Liên ngành GTVT và Công an Thành phố, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); ùn tắc giao thông giảm, đã xử lý được 06/41 điểm ùn tắc trong năm 2017; bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và trật tự đô thị phục vụ nhân dân Thủ đô trong những ngày lễ, Tết.

Trong khi đó, trình bày tham luận tại hội nghị, Thiếu trướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: tình hình tai nạn đường sắt đang diễn biến phức tạp, trong đó, đường sắt nội đô có rất nhiều đường ngang đi qua nên công tác bảo đảm ATGT đường sắt hết sức khó khăn.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đề xuất UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT di dời tuyến đường sắt ra khỏi nội đô. Lý giải điều này, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nói: “Chỉ có riêng TP Hà Nội và 5 thành phố khác trên thế giới mới có đường sắt đô thị trong nội đô. Nếu chúng ta chuyển được các vị trí này sang 2 đầu bên kia của sông Hồng, hay một nơi nào đó ở Thường Tín sẽ giảm tải được tai nạn giao thông trong nội đô và tránh gây xung đột giao thông khi các tàu đi qua. Cùng với đó, chúng ta có thể giãn mật độ người dân di chuyển từ ngoại thành và trung tâm thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên