Phố phường Hà Nội tĩnh lặng sau lệnh đóng cửa quán xá của Thủ tướng

VOV.VN -Sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Đúng 0h ngày 28/3, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, trừ cơ sở kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu đã đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4. 

Vì thế, không còn cảnh tượng đông đúc xe cộ, buôn bán trong các con phố Hà Nội mà nhường vào đó là cảnh thưa thớt người di chuyển.

Các cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào chấp hành nghiêm chỉnh việc tạm dừng kinh doanh.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào chia sẻ: “Vẫn biết đóng cửa hàng sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng vì trách nhiệm cộng đồng, cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, chúng tôi sẵn sàng thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội”.

Lực lượng trật tự đô thị, công an phường luôn túc trực, vận động người dân tạm dừng hoạt động theo đúng quy định để hạn chế nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh.

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trở nên vắng lặng.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, toà nhà Hàm Cá Mập tấp nập nay cũng vắng bóng người qua lại. 

Phố Tràng Tiền 
Các cửa hàng khu vực chợ Đồng Xuân đều đã đóng kín cửa.
Một cửa hàng kinh doanh trà sữa có 3 mặt tiền trên khu vực phố cổ Hà Nội buộc phải tạm dừng đóng cửa. 
Các quán cà phê, đồ uống đóng cửa sớm, không đón thêm khách từ ngày 27/3.
Khung cảnh vắng vẻ trên các phố sầm uất ở Hà Nội. 
Địa điểm thu hút nhiều người đến check-in nay không một bóng người. 
Xe cộ qua lại thưa thớt trên đường phố những ngày gần đây. 
Người dân đã ý thức được việc không được tập trung quá đông tại nơi công cộng, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. 
Tuy nhiên vẫn bắt gặp không ít người dân không đeo khẩu trang ở một số địa điểm công cộng.

Trong khi nhà hàng, quán ăn đóng cửa hàng loạt thì chợ dân sinh vẫn hoạt động bình thường./. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bình tĩnh, Hà Nội sẽ chiến thắng Covid-19
Hà Nội bình tĩnh, Hà Nội sẽ chiến thắng Covid-19

VOV.VN - Sự bình tĩnh của cộng đồng, không làm cho tình hình dịch bệnh thêm rối ren chính là giúp các cơ quan chức năng xử lý chiến thắng dịch bệnh.

Hà Nội bình tĩnh, Hà Nội sẽ chiến thắng Covid-19

Hà Nội bình tĩnh, Hà Nội sẽ chiến thắng Covid-19

VOV.VN - Sự bình tĩnh của cộng đồng, không làm cho tình hình dịch bệnh thêm rối ren chính là giúp các cơ quan chức năng xử lý chiến thắng dịch bệnh.

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 169 người mắc Covid-19
Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 169 người mắc Covid-19

VOV.VN - Tới 6h30 sáng 28/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 169 người. 

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 169 người mắc Covid-19

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 169 người mắc Covid-19

VOV.VN - Tới 6h30 sáng 28/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 169 người. 

Hành trình du lịch Việt Nam của nữ du khách Đan Mạch mắc Covid-19
Hành trình du lịch Việt Nam của nữ du khách Đan Mạch mắc Covid-19

VOV.VN - Nữ du khách người Đan Mạch, 20 tuổi được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hành trình du lịch Việt Nam của nữ du khách Đan Mạch mắc Covid-19

Hành trình du lịch Việt Nam của nữ du khách Đan Mạch mắc Covid-19

VOV.VN - Nữ du khách người Đan Mạch, 20 tuổi được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hà Nội đang chống lây lan dịch Covid-19, nhiều người vẫn thích ra đường chơi
Hà Nội đang chống lây lan dịch Covid-19, nhiều người vẫn thích ra đường chơi

VOV.VN - Hãy vì chính sức khỏe của mình và trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta nên ở nhà và chỉ ra đường khi thật cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội đang chống lây lan dịch Covid-19, nhiều người vẫn thích ra đường chơi

Hà Nội đang chống lây lan dịch Covid-19, nhiều người vẫn thích ra đường chơi

VOV.VN - Hãy vì chính sức khỏe của mình và trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta nên ở nhà và chỉ ra đường khi thật cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.