Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về việc kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2014.

Với quan điểm chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế, triệt tiêu nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, 6 tháng đầu năm nay các đơn vị hải quan đã nắm vững diễn biến tình hình, chủ động xác định trọng điểm, xây dựng các chuyên đề, xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phát hiện những bất cập trong công tác quản lý để chấn chỉnh, kiến nghị và sửa đổi chính sách phù hợp phục vụ cho công tác phòng chống buôn lận và gian lận thương mại.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với Tổng cục Hải quan

Tính đến ngày 15/6, các đơn vị trong ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ gần 9.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm gần 170 tỷ đồng, khởi tố hình sự 33 vụ. Đặc biệt, đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 1 vụ buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất, tịch thu 1.650 tấn, 422.000 lít và hơn 1.600m3 dầu.

Đồng thời, phát hiện 22 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm với số thuế gian lận ước tính hơn 1000 tỷ đồng. Góp phần tăng thu ngân sách, bảo vệ sản xuất hàng tiêu dùng trong nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của lực lượng hải quan đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý các cán bộ có hành vi bảo kê hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, coi nhiệm vụ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ ưu tiên và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh và hoàn thiện cơ chế kiểm tra rủi ro, phân luồng hàng hoá của các doanh nghiệp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm khắc phục hạn chế tồn tại, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng Hải quan quan tâm phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng.

Đồng thời các lực lượng trên biên giới chủ động phối hợp với các đơn vị bên trong nội địa để phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam
Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

VOV.VN -Biết sừng tê giác có giá trị, Chung mua 2 sừng tê giác ở Nam Phi rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

VOV.VN -Biết sừng tê giác có giá trị, Chung mua 2 sừng tê giác ở Nam Phi rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển
Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá
Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu.