Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện tội phạm buôn lậu.

Sáng nay (27/3), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) dự và phát biểu tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 25 điểm cầu trong toàn quân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và nhân dân địa bàn đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp, phương án phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại vi phạm, tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Cụ thể, sau 3 tháng, tổ chức triển khai thực hiện, các lực lượng trong Quân đội đã bắt giữ, xử lý hơn 3.900 vụ với hơn 6.700 đối tượng vi phạm, tội phạm ngoài xã hội, khởi tố 455 vụ/500 đối tượng. Các lực lượng chuyên trách trong Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và nhân dân địa bàn đóng quân đấu tranh quyết liệt với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển, đảo và trong nội địa.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ gần 1.200 vụ với khoảng 800 đối tượng với nhiều hàng hóa đa dạng như: Xăng dầu, than đá, quặng sắt, gỗ; rượu, bia, thuốc lá... Tổng trị giá hàng hóa tịch thu, xử lý, nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các cơ quan, đơn vị trong quân đội tiếp tục rà soát nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống văn bản phát luật trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất hàng giả. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý các vi phạm, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các lực lượng liên ngành và chính quyền địa phương các cấp cần coi trọng biện pháp đối ngoại biên phòng với các lực lượng phòng chống tội phạm của Trung Quốc, Lào, Campuchia trong việc trao đổi kinh nghiệm để tổ chức và phối hợp có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng
Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đây là nguyên nhân quan trọng khiến buôn lậu diễn biến phức tạp.

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

Chống buôn lậu: Yếu nhất là khâu phối hợp lực lượng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đây là nguyên nhân quan trọng khiến buôn lậu diễn biến phức tạp.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Quản lý thị trường Quảng Ninh bắt 130 vụ buôn lậu
Quản lý thị trường Quảng Ninh bắt 130 vụ buôn lậu

VOV.VN -  Từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý hơn 350 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hoá gần 4 tỷ đồng.

Quản lý thị trường Quảng Ninh bắt 130 vụ buôn lậu

Quản lý thị trường Quảng Ninh bắt 130 vụ buôn lậu

VOV.VN -  Từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý hơn 350 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hoá gần 4 tỷ đồng.

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!
Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

VOV.VN -Việc chống buôn lậu là không có vùng cấm, các lực lượng đều phải giám sát lẫn nhau; quản lý thị trường, hải quan, biên phòng phải giám sát nhau...

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

VOV.VN -Việc chống buôn lậu là không có vùng cấm, các lực lượng đều phải giám sát lẫn nhau; quản lý thị trường, hải quan, biên phòng phải giám sát nhau...

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia
An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại
Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

VOV.VN -Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại

VOV.VN -Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu
Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ không có vùng cấm trong buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ không có vùng cấm trong buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Lạng Sơn phải coi phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm
Lạng Sơn phải coi phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt lưu ý đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng

Lạng Sơn phải coi phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm

Lạng Sơn phải coi phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt lưu ý đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả
Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.