Phó Thủ tướng phê bình tiến độ giải phóng mặt bằng ở Bình Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tốc độ giải phóng mặt bằng triển khai chậm nhất nước, ảnh hưởng chung đến tiến độ của toàn dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Sáng 2/8, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Bình Định về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu gần 80km trong tổng số 83 km chiều dài dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Phó Thủ tướng phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư dự án khu tái định cư dự án tuyến tránh An Nhơn vì chưa có bất cứ công nhân và hạng mục nào được triển khai
Sau khi thị sát nút giao thông Cầu Bà Gi thuộc địa bàn huyện Tuy Phước và tuyến đường tránh thị xã An Nhơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm khắc phê bình lãnh đạo huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn vì chậm trễ trong triển khai giải phóng mặt bằng.

Tại Dự án tuyến đường tránh thị xã An Nhơn, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư để bố trí cho số hộ dân bị giải tỏa trắng.

Riêng tại Dự án cầu vượt đường sắt, đường bộ liên quan đến 2 huyện: Tuy Phước và An Nhơn, hiện vẫn còn 26 hộ dân ở điểm đầu Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tuy Phước đã nhận tiền đền bù giải tỏa, nhưng vẫn chưa chịu di dời.

Phó Thủ tướng lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân huyện Tuy Phước trong diện di dời
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là một trong những dự án có tốc độ triển khai chậm nhất nước, ảnh hưởng chung đến tiến độ của toàn dự án.

Mặc dù đánh giá cao việc UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân nhưng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Bình Định cần phải sâu sát cơ sở hơn nữa.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng di dời 26 hộ dân tại nút cầu Bà Gi
Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã nghiêm túc tiếp thu và cam kết với Phó Thủ tướng chậm nhất ngày 15/8 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thị công.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị Trung ương tạo điều kiện về nguồn vốn để tỉnh tiếp tục triển khai các dự án trong lĩnh vực văn hóa như: mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê, huyện Tây Sơn; Công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng QL1
Quảng Ngãi khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng QL1

VOV.VN - Cùng với Phú Yên, Quảng Ngãi là địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 chậm nhất cả nước.

Quảng Ngãi khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng QL1

Quảng Ngãi khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng QL1

VOV.VN - Cùng với Phú Yên, Quảng Ngãi là địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 chậm nhất cả nước.

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm
Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

VOV.VN - Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố.

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

VOV.VN - Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố.

Phú Yên giải phóng mặt bằng QL1 phục vụ dự án trước 30/4
Phú Yên giải phóng mặt bằng QL1 phục vụ dự án trước 30/4

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giải phóng mặt bằng ở Quảng Ngãi và Phú Yên.

Phú Yên giải phóng mặt bằng QL1 phục vụ dự án trước 30/4

Phú Yên giải phóng mặt bằng QL1 phục vụ dự án trước 30/4

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giải phóng mặt bằng ở Quảng Ngãi và Phú Yên.

Nghệ An hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A
Nghệ An hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Nghệ An hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Nghệ An hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.