Phó Thủ tướng tiếp đoàn học sinh tiêu biểu Bắc Kạn

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý chí vượt khó của các em trong học tập, rèn luyện.

Chiều nay (28/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Kạn gồm 84 cháu là những tấm gương tiêu biểu, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện, về Thủ đô báo công với Bác Hồ. 

Báo cáo thành tích với Phó Thủ tướng, các em thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Bắc Kạn bày tỏ luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Mặc dù điều kiện học tập, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng các em thiếu niên, nhi đồng Bắc Kạn đã nỗ lực vươn lên, tham gia tốt các phong trào hoạt động của nhà trường và tổ chức Đội như: “Xe đạp giúp bạn đến trường”; “Hũ gạo giúp bạn đến trường”; “Vượt khó học tốt”; “Giờ học tốt...

Ân cần nói chuyện với các em thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý chí vượt khó của các em trong học tập, rèn luyện và khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, coi thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các cháu như: Hỗ trợ xây dựng trường bán trú; đảm bảo lương thực và giáo viên.

Phó Thủ tướng mong muốn các cháu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn: “Ngay từ nhỏ phải học tập tốt để có kiến thức, học tập, dù làm gì phải học tập tốt để trở thành công dân có ích cho đất nước. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, là người con gương mẫu trong gia đình. Mong các cháu noi gương Bác Hồ, đóng góp truyền thống quý báu của quê hương Bắc Kạn, xứng đáng là tầng lớp kế tục của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm học qua, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 874 câu lạc bộ học tập; gần 12.000 đôi bạn cùng tiến. Qua các loại hình hỗ trợ học tập và các phong trào thi đua, kết quả hai mặt giáo dục đã chuyển biến rõ rệt, số học sinh khá giỏi và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đã tăng lên so với những năm học trước.

Toàn tỉnh đã có 14.000 học sinh giỏi; hơn 33.000 học sinh khá, 91.000 học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Điển hình trong phong trào này là thiếu nhi thị xã Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương 206 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử
Tuyên dương 206 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

(VOV) -Năm nay, tỉnh Nam Định có 2 học sinh trong tổng số 5 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. 

Tuyên dương 206 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

Tuyên dương 206 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

(VOV) -Năm nay, tỉnh Nam Định có 2 học sinh trong tổng số 5 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. 

Ngày 22/5: Tuyên dương khen thưởng  học sinh giỏi Thủ đô
Ngày 22/5: Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi Thủ đô

(VOV) - Hoạt động này nhằm biểu dương những tấm gương học sinh tiêu biểu ở các cấp học cả về văn hóa, đạo đức và các hoạt động xã hội....

Ngày 22/5: Tuyên dương khen thưởng  học sinh giỏi Thủ đô

Ngày 22/5: Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi Thủ đô

(VOV) - Hoạt động này nhằm biểu dương những tấm gương học sinh tiêu biểu ở các cấp học cả về văn hóa, đạo đức và các hoạt động xã hội....

Hà Nội tuyên dương 40 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô
Hà Nội tuyên dương 40 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

(VOV) - Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành Giáo dục Thủ đô nhằm giúp các em học sinh giỏi phát huy tinh thần học tập...

Hà Nội tuyên dương 40 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

Hà Nội tuyên dương 40 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

(VOV) - Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành Giáo dục Thủ đô nhằm giúp các em học sinh giỏi phát huy tinh thần học tập...