Phó Thủ tướng tiếp ông Norihiko Hiramatsu

Ông Norihiko Hiramatsu, Chủ tịch Hiệp hội “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản - người từng giữ chức Chủ tịch tỉnh Oita, nơi khởi xướng phong trào Mỗi làng một sản phẩm trong 6 nhiệm kỳ liên tục, kéo dài 24 năm.

Chiều nay (15/9) tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Norihiko Hiramatsu, Chủ tịch Hiệp hội “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản - người từng giữ chức Chủ tịch tỉnh Oita, nơi khởi xướng phong trào Mỗi làng một sản phẩm trong 6 nhiệm kỳ liên tục, kéo dài 24 năm.

Ông Norihiko Hiramatsu cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dành thời gian tiếp, và cho biết: 24 năm qua, phong trào "Mỗi làng một sản phẩm" đã giúp tỉnh Oita của Nhật Bản tăng sản lượng sản phẩm lên 2,3 lần; doanh thu tăng gấp 4 lần. Nguyên tắc của phong trào "Mỗi làng một sản phẩm" là khai thác những thế mạnh, đặc trưng riêng làm lợi thế của sản phẩm; không dựa vào chính quyền mà người nông dân phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, đồng thời, không làm giảm lực lượng lao động ở nông thôn. Ông Norihiko Hiramatsu cũng bày tỏ mong muốn được trao đổi, giao lưu với Việt Nam trong lĩnh vực này bởi Việt Nam có nhiều sản phẩm truyền thống có giá trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hiện nay, 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đây là khu vực giữ ổn định nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới với việc tập trung vào các vấn đề: cải thiện hạ tầng, đào tạo lao động, khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các làng nghề, xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện điều kiện giáo dục, y tế... Từ nay đến 2020, Việt Nam phấn đấu 50% nông thôn trở thành nông thôn mới, đời sống nông dân tăng gấp 2,5 đến 3 lần; chuyển đổi 2 phần 3 số lao động nông nghiệp sang công nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam sẵn sàng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Nhật Bản trong lĩnh vực làng nghề nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên