Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Sáng nay (30/5), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay cả nước có 26,7 triệu trẻ em dưới 16 tuổi trong đó có gần 1.500 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị ngược đãi, buôn bán, bắt cóc, tai nạn thương tích…). Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như  chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ giáo dục; bảo vệ trẻ em; hỗ trợ trẻ em quyền được tham gia… nhưng do nguồn lực đất nước còn khó khăn nên các hoạt động hỗ trợ chưa kịp thời, còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện được thực hiện đầy đủ quyền của mình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đây là một trong bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm dành mọi nguồn lực cho trẻ em theo quan điểm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em cách đây 25 năm. Theo đó, bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em trong Công ước (gồm: Quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ và quyền tham gia của trẻ em) đã và đang được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, nhận thức về các quyền tham gia của trẻ em còn hạn chế  so với các nhóm quyền khác. Việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, trong nhà trường trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Trẻ em chưa thực sự được tham gia đầy đủ vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, kế hoạch về trẻ em.

“Tháng hành động vì trẻ em được lựa chọn với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm phát động toàn xã hội tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là tạo điều kiện để trẻ được tham gia đầy đủ vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách; qua đó các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình cần lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em trên cơ sở tôn trọng tiếng nói của trẻ em”, bà Phạm Thị Hải Chuyền cho biết.

Các đại biểu tham gia lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, để đảm bảo đầy đủ quyền trẻ em, Nhà nước đang xem xét điều chỉnh độ tuổi trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi. Phó Thủ tướng mong muốn, tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được chăm lo, được học hành, được vui chơi. Chúng ta hãy lắng nghe trẻ em nói, lắng nghe để hành động. Lắng nghe trẻ em nói còn là giảng giải cho trẻ những điều hay, lẽ phải, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, quan trọng nữa là sự tôn trọng cần thiết đối với các cháu.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Mỗi người chúng ta hãy tĩnh tâm lại, nghe tiếng nói của con trẻ, nghe tiếng nói của lòng mình, những đứa trẻ muốn gì ở người lớn, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều. Tôi thực sự mong rằng, bằng hành động, chúng ta hãy chăm lo cho các cháu để làm sao măng non mọc thẳng thành rừng tre. Nếu chúng ta chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em để các cháu vui, khỏe và giỏi giang hơn chúng ta, thì đấy là hồng phúc của nước nhà”.

Dịp này, 1.000 trẻ em của tỉnh Hải Dương, trong đó có 30 em hoàn cảnh khó khăn được tặng những phần quà có ý nghĩa. Đây là nguồn động viên, khích lệ để các em tiếp tục vươn, đạt được những thành tích cao hơn trong học tập và rèn luyện. Cũng tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao cho Quỹ Vì trẻ em hơn 20 tỷ đồng giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


** Cũng sáng nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói".
Tháng hành động vì trẻ em năm nay ở thành phố Đà Nẵng tập trung tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh để phát triển.

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trao hơn 200 suất quà và học bổng, tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

** Sáng nay, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ phát Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2015 với sự tham gia của hàng nghìn em thiếu nhi.

Với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, tháng hành động vì trẻ em năm nay được tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em và phát động cộng đồng xã hội tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên tiếng nói của mình.

Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tạo sân chơi cho trẻ em thông qua các câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và phòng tránh tai nạn thương tích.

Tại các huyện, thị xã, tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè được thực hiện theo phương châm: Lấy địa bàn khu dân cư làm nơi tổ chức hoạt động, các câu lạc bộ làm nơi sinh hoạt, chăm lo, bảo vệ trẻ em, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia.

Tại lễ phát động, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao 40 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi nghèo vượt khó; tổ chức giao lưu và tặng hơn 200 suất quà cho các em thiếu nhi đang sống và học tập tại các trung tâm bảo trợ, trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và trao hơn 600 suất quà khác dành cho các trẻ em tham gia ngày hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Anh: Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh
Báo Anh: Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN -Theo báo Anh, khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh, và bị ép lao động tại các khu vực trồng cần sa, buôn bán súng, ma túy và mại dâm.

Báo Anh: Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

Báo Anh: Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN -Theo báo Anh, khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh, và bị ép lao động tại các khu vực trồng cần sa, buôn bán súng, ma túy và mại dâm.

15 tỷ đồng giúp các em nhỏ khó khăn trong tháng Vì trẻ em
15 tỷ đồng giúp các em nhỏ khó khăn trong tháng Vì trẻ em

VOV.VN - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền.

15 tỷ đồng giúp các em nhỏ khó khăn trong tháng Vì trẻ em

15 tỷ đồng giúp các em nhỏ khó khăn trong tháng Vì trẻ em

VOV.VN - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền.

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria
Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

VOV.VN - Ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có các bé mới chỉ 7 tuổi, bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram ép đánh bom tự sát.

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

VOV.VN - Ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có các bé mới chỉ 7 tuổi, bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram ép đánh bom tự sát.

Thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em vào danh mục bình ổn giá
Thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em vào danh mục bình ổn giá

VOV.VN -Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa thông báo có thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vào danh mục bình ổn giá.

Thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em vào danh mục bình ổn giá

Thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em vào danh mục bình ổn giá

VOV.VN -Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa thông báo có thêm 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vào danh mục bình ổn giá.

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Bộ LĐTB&XH xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt bị bán sang Anh
Bộ LĐTB&XH xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt bị bán sang Anh

VOV.VN - Tờ báo Guardian của Anh vừa khẳng định có 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh và bị ép lao động trong các khu vực trồng cần sa...

Bộ LĐTB&XH xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt bị bán sang Anh

Bộ LĐTB&XH xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt bị bán sang Anh

VOV.VN - Tờ báo Guardian của Anh vừa khẳng định có 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh và bị ép lao động trong các khu vực trồng cần sa...

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh
Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN - Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh rõ những thông tin mà báo The Guardian nêu.

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

Đang xác minh thông tin 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh

VOV.VN - Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh rõ những thông tin mà báo The Guardian nêu.