Phong hàm vượt cấp cho cảnh sát bị tội phạm bắn chết

Đồng chí Đỗ Đăng Long, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Hải Phòng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, được phong hàm từ binh nhất lên trung sĩ.

Ngày 2/1, đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ký quyết định phong vượt cấp cho đồng chí Đỗ Đăng Long, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Hải Phòng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, từ binh nhất lên trung sĩ.

Đông đảo chiến sĩ công an đến viếng chiến sỹ Đỗ Đăng Long (ảnh: ANTĐ)

Đại tá Đỗ Hữu Ca  cho biết Công an TP Hải Phòng sẽ phát động phong trào học tập gương hy sinh dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của trung sỹ Đỗ Đăng Long tới toàn lực lượng công an thành phố.

Cũng trong chiều cùng ngày, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an đã đến TP Hải Phòng viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Đỗ Đăng Long.

Như tin đã đưa, vào khoảng 1h ngày 2/1, tổ CSCĐ Công an TP Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện đối tượng vi phạm. Lập tức tổ công tác đã yêu cầu đối tượng vi phạm dừng xe thì các đối tượng bỏ chạy.

Tiếp tục truy đuổi, tới giữa cầu Bính, đối tượng này đã dừng xe lại, rút súng bắn vào sườn trái của một chiến sĩ Đỗ Đăng Long sau đó bỏ đi. Ngay lập tức, chiến sĩ này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 2h cùng ngày, chiến sĩ Long đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên