Phòng mổ tuyến cao nhất hết công suất vì quá tải bệnh nhân TNGT

VOV.VN - Điều đáng nói, những ca cấp cứu tại đây, có quá nửa bệnh nhân có sử dụng bia, rượu, gây chảy máu nhiều, ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, số nạn nhân bị TNGT vào Bệnh viện Việt Đức gia tăng nhanh. Bệnh viện đã bố trí 5 phòng mổ, hoạt động hết công suất và ưu tiên những ca nặng, cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn phải chờ đợi vì quá tải.

Tính đến trưa 2/5, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 215 bệnh nhân tai nạn giao thông và hơn 150 trường hợp bị thương do các tai nạn khác. Nhiều trường hợp đa chấn thương và chấn thương sọ não. Trong số 12 trường hợp bệnh nhân quá nặng, được gia đình xin về lo hậu sự, có tới 9 ca là TNGT.

Bệnh nhân chờ đợi tại hành lang khoa Cấp cứu

Do bệnh nhân TNGT gia tăng đột biến như vậy nên các kíp trực tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức làm việc như ngày thường, thậm chí có thời điểm được tăng cường hơn vì nhiều bệnh nhân cấp cứu cùng một lúc.

Điều đáng nói là, trong số những ca cấp cứu tại đây, có quá nửa bệnh nhân có sử dụng bia, rượu, gây chảy máu nhiều, ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị, thậm chí phải tạm dừng chỉ định mổ do tiên lượng mất máu nhiều.

Có bệnh nhân dù nhập viện sau hơn 6 tiếng, nhưng nồng độ cồn ethanol trong máu vẫn ở ngưỡng cao 100mg/dl¸ trong khi đó, với nồng độ cồn 20 đến 50mg/dl đã có thể gây nên tình trạng rối loạn ức chế và kích thích mạnh.

Sử dụng rượu bia, đánh nhau cũng là nguyên nhân của hàng chục ca chấn thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong những ngày nghỉ lễ vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán
15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 16 người bị thương.

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 16 người bị thương.

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương
Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

VOV.VN - Người đưa cô gái bị TNGT ở Bắc Ninh đi cấp cứu đã bị người quen của nạn nhân dùng dao đâm trọng thương phải đi cấp cứu.  

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

Đề nghị điều tra vụ người cấp cứu nạn nhân TNGT bị đâm trọng thương

VOV.VN - Người đưa cô gái bị TNGT ở Bắc Ninh đi cấp cứu đã bị người quen của nạn nhân dùng dao đâm trọng thương phải đi cấp cứu.  

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“
Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xác minh thông tin một người bị đâm khi cứu nạn nhân gặp TNGT.

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xác minh thông tin một người bị đâm khi cứu nạn nhân gặp TNGT.