5 triệu ấn phẩm mới của Charlie Hebdo vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu

VOV.VN - Một chủ sạp báo tại Paris khẳng định, mọi bản in của tạp chí này đều được bán hết veo trong vòng chưa đầy 5 phút.

Ngày 14/1, hàng đoàn người đã xếp hàng tại các quầy báo ở Pháp để mua bằng được ấn phẩm mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo. 

Theo BBC, tạp chí Charlie Hebdo đã in tới 5 triệu bản cho ấn phẩm mới nhất của mình với hình nhà tiên tri Mohammed xuất hiện trên trang bìa cùng dòng chữ “Tôi là Charlie”. 

Một sạp báo của Pháp ghi thông báo đã bán hết tạp chí Charlie Hebdo (Ảnh Reuters)

Trước đó, tạp chí Charlie Hebdo chỉ định in 3 triệu bản, nhưng do nhu cầu của bạn đọc quá lớn nên tạp chí này đã nâng số lượng bản in lên con số 5 triệu tức là gấp gần 90 lần con số 60.000 bản in hàng tuần của tạp chí trước khi xảy ra vụ tấn công ngày 7/1 khiến 8 người trong tạp chí này thiệt mạng. 

Nhu cầu của bạn đọc với ấn phẩm này tăng cao một phần là bởi số tiền thu được sẽ được chuyển đến thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công này. 

Các chủ sạp báo của Pháp cho biết, họ đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng trước. Trong khi đó, một chủ sạp báo tại Paris khẳng định, mọi bản in của tạp chí này đều được bán hết veo trong vòng chưa đầy 5 phút. 

Ấn phẩm mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo sẽ được in bằng 6 thứ tiếng, bao gồm Anh, Arab và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo Gerand Biard cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì đã ra được ấn phẩm này. Đây là một việc rất khó khăn. Đặc biệt là trang nhất của ấn phẩm này vì nó phải thể hiện một điều gì mới trong khi khi vẫn phải có mối liên hệ với những gì mà chúng tôi đã trải qua”. 

Trước đó, trang nhất của ấn phẩm này đã được truyền thông Pháp đăng tải rộng rãi từ trước. 

Ngoài các báo của Pháp, tờ Washington Post của Mỹ, Frankfurter Allgemeine của Đức, Corriere della Sera của Italy và Guardian của Anh cũng đăng tải các hình ảnh biếm họa trong ấn phẩm này. Tuy nhiên, rất ít sạp báo ở Trung Đông và Bắc Phi trưng bày những hình ảnh này. 

Trong khi đó, nhà hài kịch người Pháp Dieudonne M'bala M'bala đã bị bắt ngày 14/1 với cáo buộc “bảo vệ chủ nghĩa khủng bố”. 

Trước đó, ngày 12/1, cảnh sát Pháp đã mở một cuộc điều tra về việc ông Dieudonne đăng tải trên Facebook thông tin: “Tôi có cảm giác như mình là Charlie Coubaly”- từ ghép của tên tạp chí Charlie Hebdo và tên tấn công siêu thị Hyper Catcher Amedy Coulibaly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Charlie Hebdo phát hành số mới với nhiều tranh biếm họa
Charlie Hebdo phát hành số mới với nhiều tranh biếm họa

VOV.VN - Những nhà báo biếm họa may mắn sống sót của tờ Charlie Hebdo đã cùng vượt lên nỗi đau và quyết định tiếp tục làm việc.

Charlie Hebdo phát hành số mới với nhiều tranh biếm họa

Charlie Hebdo phát hành số mới với nhiều tranh biếm họa

VOV.VN - Những nhà báo biếm họa may mắn sống sót của tờ Charlie Hebdo đã cùng vượt lên nỗi đau và quyết định tiếp tục làm việc.

Tuần báo Charlie Hebdo vẫn xuất bản như thường lệ
Tuần báo Charlie Hebdo vẫn xuất bản như thường lệ

VOV.VN - Charlie Hebdo cho biết tạp chí châm biếm này vẫn sẽ tiếp tục xuất bản trong tuần tới như thường lệ cho dù thảm kịch vừa xảy ra.

Tuần báo Charlie Hebdo vẫn xuất bản như thường lệ

Tuần báo Charlie Hebdo vẫn xuất bản như thường lệ

VOV.VN - Charlie Hebdo cho biết tạp chí châm biếm này vẫn sẽ tiếp tục xuất bản trong tuần tới như thường lệ cho dù thảm kịch vừa xảy ra.

Vụ Charlie Hebdo: Kẻ khủng bố, bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt
Vụ Charlie Hebdo: Kẻ khủng bố, bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đồng thời tấn công kẻ bắt giữ con tin ở cả 2 điểm Vincennes và Dammartin-en-Goele. Những kẻ bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt, theo nguồn tin cảnh sát.

Vụ Charlie Hebdo: Kẻ khủng bố, bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt

Vụ Charlie Hebdo: Kẻ khủng bố, bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đồng thời tấn công kẻ bắt giữ con tin ở cả 2 điểm Vincennes và Dammartin-en-Goele. Những kẻ bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt, theo nguồn tin cảnh sát.

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công
Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra lúc 1h20' giờ GMT. Ít nhất hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ tấn công.

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra lúc 1h20' giờ GMT. Ít nhất hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ tấn công.

Tình nghi 2 kẻ thảm sát vụ Charlie Hebdo bắt cóc con tin
Tình nghi 2 kẻ thảm sát vụ Charlie Hebdo bắt cóc con tin

VOV.VN - Vụ bắt cóc diễn ra sau một vụ đọ súng và rượt đuổi với 2 tên mang vũ khí có nhiều điểm tương đồng với 2 kẻ tình nghi trong vụ xả súng vào Charlie Hebdo.

Tình nghi 2 kẻ thảm sát vụ Charlie Hebdo bắt cóc con tin

Tình nghi 2 kẻ thảm sát vụ Charlie Hebdo bắt cóc con tin

VOV.VN - Vụ bắt cóc diễn ra sau một vụ đọ súng và rượt đuổi với 2 tên mang vũ khí có nhiều điểm tương đồng với 2 kẻ tình nghi trong vụ xả súng vào Charlie Hebdo.

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed
Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.