Kết thúc thời gian làm mới danh sách cử tri bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Dân số Campuchia có khoảng 15 triệu người, trong đó khoảng 10 triệu người đủ tuổi đi bầu Quốc hội năm 2018.

Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia vừa kết thúc thời gian làm mới danh sách cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 6 sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2018. 

Các phóng viên tập trung ở Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia.

Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia, dân số Campuchia có khoảng 15 triệu người, trong đó khoảng 10 triệu người đủ tuổi đi bầu Quốc hội năm 2018. Sau 70 ngày mở chiến dịch làm mới lại danh sách cử tri, Campuchia vẫn còn khoảng 1 triệu người đủ tuổi đi bầu nhưng không đi đăng ký để Chính quyền làm mới danh sách cử tri. Số người này hiện đang đi xuất khẩu lao động nước ngoài không có điều kiện về nước đăng ký, trong đó phần lớn làm việc tại Thái Lan.

Bầu cử Quốc hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với các đảng phái chính trị, đảng nào có số ghế hơn 50% trong Quốc hội sẽ được kiểm soát  Quốc hội, đồng thời có quyền thành lập Chính phủ, bổ nhiệm các tỉnh trưởng và các quận, huyện trưởng trong cả nước.

Nhiệm kỳ 5 hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được tới 56% số đại biểu trong Quốc Hội đủ điều kiện điều hành đất nước.

Campuchia hiện có rất nhiều đảng phái chính trị nhưng chỉ có khoảng 10 đảng thường xuyên hoạt động. Đảng Cứu Quốc là đảng đối lập lớn nhất ở Campuchia hiện có tới 55 ghế trong Quốc hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương
Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

VOV.VN - Ông Lu Lai Sreng - nguyên Phó Thủ tướng Campuchia bị khởi kiện về tội lăng mạ Quốc Vương và bôi nhọ Thủ tướng.

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

Campuchia: Nguyên Phó Thủ tướng bị khởi kiện vì lăng mạ Quốc vương

VOV.VN - Ông Lu Lai Sreng - nguyên Phó Thủ tướng Campuchia bị khởi kiện về tội lăng mạ Quốc Vương và bôi nhọ Thủ tướng.

Campuchia mít tinh chào mừng 64 năm ngày độc lập
Campuchia mít tinh chào mừng 64 năm ngày độc lập

VOV.VN - Sáng nay, Campuchia tổ chức lễ mít tinh chào mừng 64 năm ngày giành được độc lập từ thực dân Pháp (9/11/1953 - 9/11/2017).

Campuchia mít tinh chào mừng 64 năm ngày độc lập

Campuchia mít tinh chào mừng 64 năm ngày độc lập

VOV.VN - Sáng nay, Campuchia tổ chức lễ mít tinh chào mừng 64 năm ngày giành được độc lập từ thực dân Pháp (9/11/1953 - 9/11/2017).

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP
Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

VOV.VN - Sáng 23/10, một nghị sỹ của đảng Cứu Quốc (CNRP) viết đơn xin bỏ đảng để gia nhập vào đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

Campuchia: Một nghị sỹ của CNRP bỏ đảng xin gia nhập CPP

VOV.VN - Sáng 23/10, một nghị sỹ của đảng Cứu Quốc (CNRP) viết đơn xin bỏ đảng để gia nhập vào đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Bầu cử Thượng viện Campuchia bị lùi lại
Bầu cử Thượng viện Campuchia bị lùi lại

VOV.VN -Hôm nay, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử Thượng viện tới ngày 25/2 năm sau.

Bầu cử Thượng viện Campuchia bị lùi lại

Bầu cử Thượng viện Campuchia bị lùi lại

VOV.VN -Hôm nay, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử Thượng viện tới ngày 25/2 năm sau.

Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia có dấu hiệu mất đoàn kết
Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia có dấu hiệu mất đoàn kết

VOV.VN - Một nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập đã bỏ đảng này sang đảng Nhân dân Campuchia, hàng chục xã trưởng, xã phó ở cơ sở cũng xin rời bỏ đảng này.

Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia có dấu hiệu mất đoàn kết

Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia có dấu hiệu mất đoàn kết

VOV.VN - Một nghị sỹ đảng Cứu Quốc đối lập đã bỏ đảng này sang đảng Nhân dân Campuchia, hàng chục xã trưởng, xã phó ở cơ sở cũng xin rời bỏ đảng này.