Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp

(VOV) - Các địa phương tổ chức lễ  kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

** Sáng nay (11/6), thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ  kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua ái quốc và kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân thành phố ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng 65 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tôn vinh 118 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND thành phố khen thưởng.

** Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013). Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành, địa phương cùng 328 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua của tỉnh. 

Trải qua chặng đường 65 năm, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm triển khai, tổ chức phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua" sôi nổi.

Đến nay, các phong trào thi đua yêu nước ở Bình Dương đã thực sự lan tỏa, phát triển ở các địa phương, cấp ngành, các lĩnh vực. Tiêu biểu như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; làm đường giao thông nông thôn, đền ơn đáp nghĩa; phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Từ đó đã phát huy được trí tuệ, công sức của các cá nhân, bộ phận tham gia và góp phần cho từng ngành, từng địa phương, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

** Sáng nay, tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm (11/6/1948-11/6/2013) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các cá nhân, tập thể đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện  lời kêu gọi của Bác Hồ, trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã phát động phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều phong trào nổi bật như: “xoá đói, giảm nghèo”; “xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa”; “bảo trợ bệnh nhân nghèo”; “lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình trong nỗ lực thi đua lập thành tích mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua của tỉnh luôn gặt hái được những kết quả đáng khích lệ, nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua Tây Nam Bộ.

Trong thời kỳ đổi mới, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua”; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn tổ chức thi đua, đổi mới về nội dung, phương thức phong trào thi đua, hoạt động cụm, khối thi đua.

Tại lễ kỷ niệm, 3 tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. 1 tập thể, 9 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì; 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

** Sáng nay (11/6), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên đến nay, các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên được phát động. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao như mô hình trồng cây cao su ở huyện Sông Hinh, mô hình “3 giảm 3 tăng” ở huyện Tây Hòa…

Dịp này, 80 tập thể và 6 cá nhân được UBND tỉnh Phú Yên khen tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

** Sáng nay (11/6), tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Bộ tư lệnh quân khu 7 đã  tổ chức lễ tuyên dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 – 2013.

65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được vinh danh khen thưởng. Đây là những tập thể, cán bộ, chiến sỹ thật sự tiêu biểu đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hết mình tận tụy vì công việc được tuyển chọn từ gần 600 gương điển hình ở các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Trong 2 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu 7 đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể hoá cách làm một cách thiết thực, sáng tạo, sát với tình hình nhiệm vụ. Đặc biệt là chú trọng việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4; công tác thi đua lồng ghép với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn trong quân đội…

Qua đó tạo được sự chuyển biến về mặt nhận thức, hành động, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang trong toàn Quân khu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ kỷ niệm  65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) -600 gương điển hình tiên tiến cũng đã được UBND thành phố khen thưởng

Lễ kỷ niệm  65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) -600 gương điển hình tiên tiến cũng đã được UBND thành phố khen thưởng

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”
“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”
“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

(VOV) -Ban Thi đua  - Khen thưởng Trung ương kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

(VOV) -Ban Thi đua  - Khen thưởng Trung ương kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.