Phú Thọ hỗ trợ gạo cho gần 12.000 dân trong dịp Tết

Các hộ trong diện hỗ trợ sẽ nhận được 15kg gạo/người trong vòng 1 tháng, tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi như: Tân Sơn, Thanh Ba, Hạ Hòa, Yên Lập.

Cũng trong dịp này, tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã chuẩn bị gần 51.000 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn và các hộ nghèo trong tỉnh với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc bán trú
Hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc bán trú

Mỗi tháng, học sinh được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/người.  

Hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc bán trú

Hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc bán trú

Mỗi tháng, học sinh được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/người.  

Kiểm tra việc hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết
Kiểm tra việc hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết

Tổng cộng có 16 tỉnh, thành phố đã được Chính phủ hỗ trợ tổng số lượng gạo gần 36.000 tấn

Kiểm tra việc hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết

Kiểm tra việc hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết

Tổng cộng có 16 tỉnh, thành phố đã được Chính phủ hỗ trợ tổng số lượng gạo gần 36.000 tấn

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Theo đó, 5 xã thuộc huyện Ba Tơ được hỗ trợ 250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Theo đó, 5 xã thuộc huyện Ba Tơ được hỗ trợ 250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.