Phú Yên, Bình Định chăm lo Tết cho người nghèo

(VOV) -Những ngày này, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh Phú Yên, Bình Định có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.

Ngày giáp Tết, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Xuân Quang 1, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đón nhận quà Tết của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm gửi tặng. Những món quà ấm áp nghĩa tình, giúp hộ nghèo, gia đình chính sách có một cái Tết vui vẻ.

Tết này gia đình ông Lê Xuân Phương, thương binh hạng 2 (thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1) được đón Tết trong ngôi nhà mới. “Năm nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ, gia đình sẽ được ăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc”, ông Phương nói.

Huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có hơn 2.600 đối tượng chính sách. Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đều chung tay chăm lo cho bà con vui xuân, đón Tết.

Trước Tết, UBND tỉnh Phú Yên trích ngân sách 9 tỷ đồng thăm, tặng quà gần 22.000 đối tượng chính sách, người có công. Tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương trao tiền, quà, gạo hỗ trợ đến từng hộ chính sách.

Tại Bình Định, mặc dù năm nay gặp nhiều khó khăn nhưng một số doanh nghiệp trên địa bàn vẫn không quên chăm lo Tết cho người lao động.

Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Môi trường đô thị tỉnh Bình Định cho biết, năm nay dù gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn cố gắng giải quyết tiền lương, tiền thưởng sớm với mức thưởng bình quân 5 triệu đồng/người. Công ty cũng đã bố trí xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết. Đặc biệt, đêm giao thừa năm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định và công ty sẽ tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và lì xì cho những người trực tiếp làm việc trên các tuyến phố.

Tỉnh Bình Định có nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút khoảng 15.000 lao động, phần lớn là lao động ngoài tỉnh. Năm nay, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đưa, đón công nhân về quê ăn Tết và kịp thời hỗ trợ cho những công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định cho biết: “Liên đoàn lao động tỉnh đã tiến hành thăm và tặng 360 suất quà cho công nhân lao động, mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ quà, tiền, mua vé xe đi và về cho công nhân. Một số doanh nghiệp thì huy động xe đưa công nhân về các tỉnh, tạo điều kiện để họ trở lại công ty sau Tết, duy trì hoạt động sản xuất sau Tết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình
300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

(VOV) - Đưa công nhân về quê ăn Tết là hoạt động thiết thực được duy trì suốt 5 năm qua của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

(VOV) - Đưa công nhân về quê ăn Tết là hoạt động thiết thực được duy trì suốt 5 năm qua của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

Tết của những người vợ lính đảo Trường Sa
Tết của những người vợ lính đảo Trường Sa

(VOV) -Có những người chưa từng được ăn Tết cùng chồng, nhưng họ luôn tươi cười và ủng hộ, vì đơn giản các anh là người lính.

Tết của những người vợ lính đảo Trường Sa

Tết của những người vợ lính đảo Trường Sa

(VOV) -Có những người chưa từng được ăn Tết cùng chồng, nhưng họ luôn tươi cười và ủng hộ, vì đơn giản các anh là người lính.

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân xa quê
TPHCM chăm lo Tết cho công nhân xa quê

(VOV) -Nhiều hoạt động chăm lo Tết của TP HCM đã giúp những công nhân lao động nghèo cảm thấy ấm lòng khi mùa Xuân về.

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân xa quê

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân xa quê

(VOV) -Nhiều hoạt động chăm lo Tết của TP HCM đã giúp những công nhân lao động nghèo cảm thấy ấm lòng khi mùa Xuân về.