Phục dựng Lễ hội cầu ngư

Lễ hội mang đậm chất văn hóa của người dân vùng biển, gồm nhiều nghi thức và lễ tiết như: lễ nghinh Ông, rước Ông Nam Hải từ biển khơi về lăng…

Ngày 14/6, Ban Tổ chức Festival Biển 2011 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phục dựng Lễ hội cầu ngư, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội này.

Lễ hội được hình thành từ tục thờ Ông Nam Hải (cá voi). Hàng năm, cứ vào ngày Ông lỵ (tức ngày cá voi chết) bà con ngư dân long trọng tổ chức Lễ tế Ông Nam Hải với đầy đủ các nghi thức.

Rước sắc long đình

Người dân miền biển tin rằng, tổ chức tế lễ càng chu đáo bao nhiêu, nghi thức càng đầy đủ bao nhiêu, thì ân đức của Ngài sẽ ban lại cho ngư dân được mùa tôm cá, đời sống no ấm, sung túc bấy nhiêu. Bởi cá voi thường cứu giúp những ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển, là biểu tượng an lành của ngư dân vùng biển... Khi cá voi chết, trôi dạt vào bờ thuộc địa phận của làng biển nào thì làng biển ấy lập lăng thờ phụng rất nghiêm cẩn.

Lễ hội mang đậm chất văn hóa của người dân vùng biển, gồm nhiều nghi thức và lễ tiết như: lễ nghinh Ông, rước Ông Nam Hải từ biển khơi về lăng, rước sắc, nghi thức nhập lăng, hò bá trạo, lễ Tế Chánh...  

Quang cảnh Lễ hội cầu ngư trước biển Nha Trang

Tại lễ phục dựng, 15 chiếc tàu thuyền đã diễu hành trên vịnh biển Nha Trang; đám rước sắc long đình và múa rồng, múa lân sôi động trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) và diễn viên Nhà hát nghệ thuật Khánh Hòa đã trích diễn đoạn “Quan công phục huê Dung Đạo”, “Trương Phí đâm tóc”... thu hút đông đảo du khách đến xem và thưởng lãm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên