Phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc màu da cam

Sáng nay (29/9), tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Trường Đại học Y tế Công cộng, tổ chức hội thảo về “ Tổ chức phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Đây dự án nằm trong chương trình “Kế hoạch hành động giai đoạn 2004-2010 khắc phục hậu quả chất độc hoá học Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, thực hiện tại 3 tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai, thời gian thực hiện từ năm 2008 đến  2010, kinh phí 25 tỷ đồng.

Hiện nước ta có trên 3 triệu nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Đối với thế hệ con, cháu của những nạn nhân bị phơi nhiễm trực tiếp, tỷ lệ phơi nhiễm chiếm 2,95%, gấp 4 lần so với thế hệ trước. Hầu hết dị tật biểu hiện rất đa dạng và nặng nề, tập trung ở các cơ quan thần kinh như: thiểu năng trí tuệ, rối loạn tâm thần, động kinh... Đa số gia đình nạn nhân đời sống khó khăn,  nhiều người chưa được hưởng trợ cấp. Vì vậy, hỗ trợ cải thiện cuộc sống nạn nhân chất độc hoá học dioxin là cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Muốn phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam thì không chỉ có trung tâm y tế ở những bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện có cơ sở phục hồi chức năng mà phải xuống trung tâm y tế xã, đặc biệt là các nhân viên y tế thôn bản. Phương hướng cơ bản chính nhất vẫn là phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và sự đóng góp của toàn xã hội”.

Dự án phục hồi chức năng cho 4.000 nạn nhân, phẫu thuật chỉnh hình cho 1.500 người và cung cấp dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng cho 1.200 nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên