Phúc Thọ: Không có chuyện “bảo kê” cho cát tặc lộng hành

VOV.VN - “Chủ tịch và các phó chủ tịch không có chuyện chống lưng, bảo kê bởi chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt”, ông Hoàng Mạnh Phú khẳng định.

Chiều 18/11, tại cuộc giao ban thông tin báo chí đại diện UBND huyện, Công an huyện Phúc Thọ đã có báo cáo về tình hình khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ gây bức xúc dư luận.

Theo ông Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, khoáng sản (cát) khu vực dưới lòng sông Hồng địa phận xã Vân Nam, Vân Phúc, Vân Hà, Xuân Phú… huyện Phúc Thọ là cát đen có giá trị sử dụng thuận lợi cho xây dựng và kinh doanh. Tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện Phúc Thọ giáp ranh với huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty Cổ phần  Hữu Bích và Công ty TNHH An Viên là 2 doanh nghiệp được cấp phép khai thác dưới lòng sông thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ-Hoàng Mạnh Phú khẳng định không có chuyện chính quyền chống lưng cho cát tặc

Trên tuyến sông Hồng qua địa bàn Phúc Thọ có 3 công ty được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản (cát) tại các mỏ cát thuộc huyện Phúc Thọ làm vật liệu san lấp là Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường, Công ty Kim Thanh và Công ty Hương Phong (không được khai thác cát dưới lòng sông).

Nguồn nhu cầu về cát phục vụ san lấp và xây dựng cũng như lợi nhuận thu bất chính từ khai thác cát trái phép nên một số đối tượng, lợi dụng danh nghĩa công ty trà trộn lén lút khai thác cát trái phép vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần vào ban đêm, sáng sớm và dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý như: Lợi dụng việc thanh thải, chỉnh trị luồng chảy để khai thác cát trái phép; khai thác ở địa bàn giáp ranh với vị trí của các công ty được cấp phép khai thác cát hoặc vi phạm khai thác không đúng vị trí được cấp phép, lấn sang địa bàn huyện Phúc Thọ.

Ông Hoàng Mạnh Phú cho biết, để xử lý tình trạng khai thác tài nguyên cát phía ủy ban và công an huyện từ năm 2009 đến nay đã có 8 văn bản kế hoạch, chỉ đạo việc cấm khai thác cát khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. Riêng năm 2014, công an huyện Phúc Thọ đã xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ khai thác cát trái phép, trong đó có 5 vụ khai thác cát dưới lòng sông, 2 vụ kinh doanh khoáng sản không có hóa đơn.

Đáng lưu ý là ngày 8/9/2014, Tổ công tác của Công an huyện phối hợp với PC 68 Công an TP Hà Nội kiểm tra tàu cuốc số hiệu PT-1832 đang có hành vi hút cát từ lòng sông Hồng lên tàu, chủ tàu trình bày khai thác địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tổ công tác đã mời Công an và phòng nội vụ huyện Yên Lạc, phòng TN-MT huyện Phúc Thọ đến hiện trường để thống nhất vị trí địa lý thì phía huyện Yên Lạc khẳng định đấy là địa phận Yên Lạc. Nhưng cũng tại vị trí này, ngày 8/11/2014 Cục C68 – Bộ Công an phối hợp với Công an huyện bắt số tàu cuốc hút cát nói trên thì phía huyện Yên Lạc lại khẳng định địa phận đó của TP Hà Nội. “Vụ bắt giữ này, cán bộ nhân dân huyện Phúc Thọ rất phấn khởi, bởi nhờ lực cảnh sát của Bộ và thành phố và Công an huyện bắt được số lượng lớn tàu khai thác cát trái phép. Chúng tôi sẽ để nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh các đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép”.

Có hay không cát tặc được “chống lưng”

Trao đổi với báo chí liên quan đến về trách nhiệm của chính quyền trong quản lý khai thác cát trái phép, ông Nguyễn Xuân Trường- Trưởng Công an huyện Phúc Thọ khẳng định, khi thực hiện chuyên án Cục cảnh sát giao thông đường thủy trực tiếp báo cáo Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Công an chỉ đạo. "Vì là chuyên án nên bí mật cho đến khi triển khai mới thông tin cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi có mặt kịp thời để phối hợp cùng quản lý, bắt giữ, tổ chức điều tra khám xét nơi ở, trụ sở công ty đối tượng".

Liên quan đến đối tượng được cho là bảo kê hoạt động khai thác cát trái phép Nguyễn Hữu Toàn (SN1973), ông Nguyễn Xuân Trường cho biết đối tượng này có đăng ký kinh doanh và được Sở Kế hoạch- Đầu tư cấp phép kinh doanh 30 lĩnh vực, trong đó được phép khơi thông dòng chảy sông Hồng. Lợi dụng việc này mà đối tượng đã có hiện tượng giáp lai tàu kéo, thu tiền của các tàu thuyền của đi qua địa bàn và không phải chỉ thu ở địa bàn Phúc Thọ mà từ Ba Vì, Sơn Tây thậm chí xuống Đan Phượng, Chèm. Đối tượng này thực chất chỉ đứng sau chỉ đạo tay chân làm. Để chứng minh hành vi tội phạm đối tượng rất khó khăn. "Chúng tôi đã lập án đấu tranh từ năm 2012. Để thu thập tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng là cả một quá trình do đối tượng hoạt động tinh vi, trong điều kiện khả năng của công an huyện khó khăn do hoạt động địa bàn của đối tượng rộng liên huyện, thậm chí liên tỉnh nên chưa triệt phá được. Chúng tôi đã báo cáo Phòng CSHS- Phòng Cảnh sát môi trường -Công an TP Hà Nội và các đơn vị này cũng đã lập án đấu tranh, kể cả C45, C49 của Bộ Công an cũng đã lập án để đấu tranh với đối tượng này ”, ông Trường nói.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ thông tin tại cuộc giao ban báo chí

Trước câu hỏi có hiện tượng chống lưng cho các đối tượng khai thác trái cát trái phép không, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định: “Chúng tôi rất kiên quyết xử lý các vi phạm. Ở cơ sở chúng tôi rất bức xúc, nhân dân phản ánh, kiến nghị mà chúng tôi không làm được, chúng tôi rất khổ tâm nhưng vừa qua được Bộ Công an giúp đỡ triệt phá thành công các tàu hút cát trái phép cán bộ, nhân dân Phúc Thọ rất phấn khởi”.

“Không có chuyện Chủ tịch và các phó chủ tịch chống lưng, bảo kê, bởi chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt bằng các văn bản kể cả trực tiếp đi kiểm tra báo cáo thành phố xử lý việc này”, ông Hoàng Mạnh Phú khẳng định.

“Về trách nhiệm quản lý nhà nước, lãnh đạo huyện Phúc Thọ chỉ đạo với tinh thần quyết liệt không có chuyện nương tay với phần tử vi phạm. Chính vì vậy chúng tôi đã ban hành các văn bản chỉ đạo của Ủy ban cũng như giao các ngành chỉ đạo theo lĩnh vực này. Cụ thể, chúng tôi báo cáo thành phố 3 văn bản và TP cũng đã có ý kiến trở lại với Công an thành phố, huyện và báo cáo cấp trên nên Bộ Công an mới tổ chức chuyên án vào ngày 8/11 vừa qua”, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ khẳng định.

"Phương tiện của chúng tôi rất ít khi lực lượng ra thực hiện nhiệm vụ, đối tượng lẩn tránh sang địa bàn Vĩnh Phúc, lực bất tòng tâm nên chúng tôi chỉ báo cáo"- ông Phú chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 8 đối tượng khai thác cát sông Hồng trái phép
Khởi tố 8 đối tượng khai thác cát sông Hồng trái phép

8 đối tượng bị khởi tố về tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Khởi tố 8 đối tượng khai thác cát sông Hồng trái phép

Khởi tố 8 đối tượng khai thác cát sông Hồng trái phép

8 đối tượng bị khởi tố về tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Bắt trùm “bảo kê” cát sỏi trên sông Lô
Bắt trùm “bảo kê” cát sỏi trên sông Lô

Vũ Xuân Tuấn là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên "bảo kê" cho cát tặc, thu phế của các doanh nghiệp khai thác cát sỏi dọc sông Lô

Bắt trùm “bảo kê” cát sỏi trên sông Lô

Bắt trùm “bảo kê” cát sỏi trên sông Lô

Vũ Xuân Tuấn là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên "bảo kê" cho cát tặc, thu phế của các doanh nghiệp khai thác cát sỏi dọc sông Lô