Phun thuốc muỗi chỉ diệt phần ngọn

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc phun  thuốc diệt muỗi chỉ là diệt phần ngọn có tính “hạ hỏa” diệt muỗi đang sống.

Chiều 22/8, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, báo cáo về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thừa nhận, khi tiến hành công tác phun thuốc diệt muỗi tại hộ gia đình, nhiều cán bộ chỉ phun tầng 1, các tầng còn lại thì không phun. Qua kiểm tra giám sát cho thấy các đội phun hóa chất chưa triệt để. 80 sinh viên y khoa được tập huấn sẽ tham gia vào việc giám sát phun thuốc.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cảnh báo dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, thời gian vừa qua, dịch sốt xuất huyết (SXH) ở Hà Nội bùng phát dữ dội với 18.862 ca mắc, 7 trường hợp tử vong. Trên phạm vi cả nước hiện tại cả nước đã ghi nhận trên 90.000 ca mắc với 24 tử vong, số mắc tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tuần qua, Thành phố ghi nhận 3.524 trường hợp (giảm 54 trường hợp so với tuần trước). Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cảnh báo, dự báo tình hình dịch có thể còn kéo dài đến tháng 12 bởi năm nay xu hướng diễn biến khó lường, thời tiết lại thất thường, công tác phòng dịch còn quá nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Hạnh, sốt xuất huyết có 4 tuýp lưu hành do vậy một người có thể mắc 4 lần sốt xuất huyết với các thể khác nhau. Nếu như thời gian trước số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội chỉ lưu hành hai tuýp là D1 và D2 nhưng hiện Hà Nội mới phát hiện thêm tuýp D4 ở Tây Hồ, điều đó đồng nghĩa với việc mở rộng thêm số lượng ca mắc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: tính đến thời điểm này, Hà Nội đã chi 20 tỷ để mua hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết và đang đề xuất xin thêm 70 tỷ nữa để đối phó với dịch bệnh đang lây lan.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, người dân cần biết rằng, việc phun thuốc diệt muỗi diện rộng không có nghĩa là phun thuốc cả thành phố mà cần phải tập trung vào nơi xuất hiện dịch. Việc phun thuốc diệt muỗi chỉ là diệt phần ngọn có tính “hạ hỏa” diệt muỗi đang sống, phun xong là có muỗi. Cần xử lý làm sạch môi trường các nơi có nước tồn đọng như đổ vôi bột để diệt bọ gậy…

Trao đổi với báo chí về việc thời điểm nào Hà Nội công bố dịch sốt xuất huyết, theo ông Hạnh Hà Nội chưa công bố dịch bởi việc công bố dịch nhằm 2 mục đích. Thứ nhất, công khai tình hình dịch bệnh để nhân dân biết. Thứ hai, là huy động nguồn lực để làm tốt công tác phòng, chống dịch. Với mục đích thứ nhất hiện Hà Nội đã công khai các ca bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng với số ca mắc và tử vong để nhân dân Thủ đô nắm được.

"Với mục đích huy động nguồn lực chống dịch hiện Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực cho phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, do tình hình sốt xuất huyết hiện nay đang diễn biến phức tạp nên các đơn vị liên quan đang theo dõi chặt chẽ. Trong tình hình cụ thể, Hà Nội sẽ cân nhắc và đề xuất việc công bố dịch sốt xuất huyết sao cho phù hợp”, ông Hoàng Đức Hạnh nói.

Ở thời điểm hiện nay lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Bộ ngành thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch sốt xuất huyết “Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế, chính trị lớn, do vậy trước khi công bố một quyết định cần cân nhắc và tính toán lợi ích và ổn định tâm lý, tinh thần của người dân”, ông Hạnh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết
Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, khiến các bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, khiến các bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?
Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. 

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. 

Bộ trưởng Y tế kiểm tra tại ổ dịch sốt xuất huyết Thuỵ Khê - Tây Hồ
Bộ trưởng Y tế kiểm tra tại ổ dịch sốt xuất huyết Thuỵ Khê - Tây Hồ

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Bộ trưởng Y tế kiểm tra tại ổ dịch sốt xuất huyết Thuỵ Khê - Tây Hồ

Bộ trưởng Y tế kiểm tra tại ổ dịch sốt xuất huyết Thuỵ Khê - Tây Hồ

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội