PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị: cần tiếp tục quan tâm, động viên và biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín

Chiều nay (29/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, nhân dịp Đoàn thăm Hà Nội và đi học tập kinh nghiệm tại một số địa phương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những việc làm nhiều ý nghĩa của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn nói chung, các đại biểu tiêu biểu nói riêng, những người luôn đi đầu trong các phong trào và là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân đã không quản khó khăn, vất vả vận động, hướng dẫn nhân dân hiểu và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương vận động con cháu, gia đình, làng bản tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và giúp nhau xóa đói giảm nghèo, gìn giữ đại đoàn kết dân tộc, dòng họ, nhân dân thôn bản. 

Phó Thủ tướng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quan tâm, động viên và biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín; thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đối với người có uy tín; Mong muốn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được nhân rộng nhiều hơn nữa và ngày càng phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trên các mặt hoạt động; tiếp tục động viên con cháu, người thân trong gia đình, dòng họ, mọi người trong cộng đồng thôn, bản phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn. Chia sẻ về công việc của mình, các đại biểu đều cho rằng tuy mỗi người có một công việc khác nhau nhưng những người có uy tín đều có chung một tâm huyết là yêu quê hương, yêu các dân tộc và làm hết sức mình để động viên bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc..../. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các mẹ Việt Nam Anh hùng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Phó Thủ tướng mong các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các mẹ Việt Nam Anh hùng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Phó Thủ tướng mong các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính.