PTT Vũ Đức Đam: Hãy chia sẻ yêu thương tới tất cả mọi người

VOV.VN -Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc.

Sáng nay (20/3), Lễ hưởng ứng “Ngày Quốc tế Hạnh phúc - 20/3” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, Trung ương. 

Chủ đề hưởng ứng “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” năm nay với thông điệp: “Yêu thương và chia sẻ” được tiếp nối từ chủ đề “Kế nối yêu thương” của năm Gia đình Việt Nam 2013. Mục đích của các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: Hãy cùng chia sẻ tình cảm, yêu thương với những người thân của mỗi chúng ta, với tất cả những người đang khát khao hạnh phúc và xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc ở khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam yêu dấu này.

“Hạnh phúc không chính xác là yêu thương và được yêu thương, nhưng yêu thương và được yêu thương chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta nhiều phút giây hạnh phúc. Để ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đồng lòng, cùng trách nhiệm sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo trong đó đặc biệt quan tâm tới các vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, tới các đối tượng chính sách… Hãy cùng nhau kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp hòa hiếu của dân tộc, “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trong lễ hưởng ứng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi viết về đề tài “Gia đình hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Bà Hoàng Ngọc Điệp, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, người đoạt giải nhì và cũng là giải cao nhất của cuộc thi


Bà Hoàng Ngọc Điệp, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, người đoạt giải nhì và cũng là giải cao nhất của cuộc thi chia sẻ: “Hạnh phúc nghe có vẻ trừu tượng vì không ai cầm nắm được, không cân đong đo đếm được, không nhìn thấy hình hài của nó như thế nào nhưng người ta vẫn có thể cụ thể hóa nó trong chừng mực nào đó. Ví dụ, tôi không bị đói, không bị rét, không bị xua đuổi, ghẻ lạnh, tôi có một công việc mà tôi thể hiện được những gì tôi mong muốn đó là một trạng thái hạnh phúc. Con người sở dĩ khó hạnh phúc chính vì tham quá, cầu toàn quá, chạy theo những giá trị ảo”.

Từ ngày này trở đi, với mỗi người dân Việt Nam cũng như nhiều công dân trên toàn thế giới sẽ có một ngày hướng tới một trong những giá trị lớn nhất của đời người đó là Hạnh phúc-đó là ngày 20/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Quốc tế Hạnh phúc để các gia đình gần nhau hơn
Ngày Quốc tế Hạnh phúc để các gia đình gần nhau hơn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã có những chia sẻ xung quanh việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc để các gia đình gần nhau hơn

Ngày Quốc tế Hạnh phúc để các gia đình gần nhau hơn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã có những chia sẻ xung quanh việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam.

Hạnh phúc là khi thấy anh cười
Hạnh phúc là khi thấy anh cười

Em mong muốn sẽ được lấy người mình yêu là anh, chàng trai nghèo về vật chất nhưng không nghèo về tình cảm, tình người.

Hạnh phúc là khi thấy anh cười

Hạnh phúc là khi thấy anh cười

Em mong muốn sẽ được lấy người mình yêu là anh, chàng trai nghèo về vật chất nhưng không nghèo về tình cảm, tình người.

Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc

VOV.VN -Chủ đề Ngày Hạnh phúc năm 2014 là “Yêu thương và chia sẻ” đem thông điệp yêu thương và chia sẻ tới mọi người dân Việt Nam.

Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc

VOV.VN -Chủ đề Ngày Hạnh phúc năm 2014 là “Yêu thương và chia sẻ” đem thông điệp yêu thương và chia sẻ tới mọi người dân Việt Nam.

Người mang niềm hạnh phúc cho những vợ chồng hiếm muộn
Người mang niềm hạnh phúc cho những vợ chồng hiếm muộn

VOV.VN -Đề tài ứng dụng thành công đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn

Người mang niềm hạnh phúc cho những vợ chồng hiếm muộn

Người mang niềm hạnh phúc cho những vợ chồng hiếm muộn

VOV.VN -Đề tài ứng dụng thành công đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn

Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân
Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã trải qua 84 năm lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang. 

Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã trải qua 84 năm lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang. 

Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63 trên thế giới
Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63 trên thế giới

Ngày 9/9 vừa qua, Viện Thế giới thuộc đại học Columbia đã công bố kết quả khảo sát “Thế giới hạnh phúc”.

Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63 trên thế giới

Ngày 9/9 vừa qua, Viện Thế giới thuộc đại học Columbia đã công bố kết quả khảo sát “Thế giới hạnh phúc”.

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc
Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

VOV.VN -Những cô dâu Việt mang theo bản sắc của người phụ nữ Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp với người Đài Loan.

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

VOV.VN -Những cô dâu Việt mang theo bản sắc của người phụ nữ Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp với người Đài Loan.