Quân đội giúp người dân Ninh Thuận vượt qua hạn hán

VOV.VN - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Quân khu 5 tiến hành lọc tự động, sau đó chuyển qua các xe bồn, mang đến điểm cấp nước cho dân.

Hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân tỉnh Ninh Thuận. Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Quân khu 5 đã có những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân vùng hạn.

Xe lọc nước tự động của Quân khu 5 đặt tại đập Lâm Cấm - Sông Dinh

Phước Dinh là xã nằm giáp biển thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Do nắng hạn gay gắt, từ giữa năm 2014, nguồn nước ngầm ở đây đã bị nhiễm mặn, không thể sử dụng được. Trong một thời gian dài, người dân phải mua nước tinh khiết đóng bình về dùng. Giờ đây, người dân không còn chật vật về nguồn nước như trước nhờ có sự hỗ trợ của Quân đội.

Bà Thị Quảng, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cho biết: “Bây giờ nước ở đây bị nhiễm mặn, uống không được, tắm rửa cũng không được. Bữa nay nhờ có Bộ đội đem nước xuống cho dân gánh, có nước tắm rửa, giặt đồ, nấu ăn nấu uống”.

Ở Ninh Thuận, nắng hạn gay gắt đã xuất hiện vào đầu mùa khô 2014. Qua năm 2015, hạn hán càng lúc càng khốc liệt. Ngoài khó khăn về sản xuất nông nghiệp, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn lâm vào cảnh thiếu nước uống và sinh hoạt. Trước tình hình đó, tỉnh Ninh Thuận kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay góp sức hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã nhanh chóng báo cáo kế hoạch hỗ trợ nhân dân lên Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng.

Giữa tháng 4, Quân khu 5 điều ngay vào Ninh Thuận 1 tổ y học dự phòng cùng xe lọc nước cơ động. Xe được đặt tại nơi có nguồn nước thô là đập Lâm Cấm - Sông Dinh, tiến hành lọc tự động, sau đó chuyển qua các xe bồn, mang đến điểm cấp nước cho dân.

Kiểm tra chất lượng nước sau khi lọc

Đại úy – Bác sĩ Trần Văn Chí, Đội phó Đội Y học Dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu 5 cho biết: “Đây là chiếc xe rất hiện đại, nên về chất lượng nước bảo đảm các chỉ tiêu nước sạch của Bộ Y tế, đều đạt và vượt các chỉ tiêu nước sạch đó. Và hằng ngày, định kỳ chúng tôi đều xét nghiệm để bảo đảm đạt chất kượng nước sạch thì mới triển khai chở xuống các địa điểm các nước cho bà con”.

12 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 và 6 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đang tham gia hoạt động cấp nước cho dân với 9 phương tiện, gồm: 1 xe lọc nước, 7 xe bồn vận chuyển và 1 xe khảo sát kiểm tra. Hiện tại, các phương tiện được bố trí cấp nước cho 4 địa điểm là: xã Phước Dinh và xã Phước Diêm thuộc huyện Thuận Nam, xã Phước Trung của huyện Bác Ái và xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Hoạt động này được tiến hành thường xuyên từ giữa tháng Tư đến nay.

Cho biết thêm về công tác hỗ trợ dân chống hạn, Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận nói: “Chúng tôi đã sử dụng lực lượng, phương tiện, kể cả cơ sở vật chất để tập trung cứu hạn, giúp dân khắc phục khó khăn, với số lượng hàng vạn khối nước, kể cả nước sinh hoạt và nước uống cho nhân dân”.

Xe bồn của BCH Quân sự tỉnh Ninh Thuận cấp nước miễn phí tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

Làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 5 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Chị Nga Thị Lào ở thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh nói: “Mấy anh rất nhiệt tình, chịu khó. 12 giờ trưa cũng chờ, 1 giờ cũng chờ để cho dân người ta gánh nước. Có khi người ta gánh xong rồi, còn một người, mấy ảnh cũng ngồi chờ”.

Người dân xã Phước Dinh đi lấy nước

Theo dự báo, hạn hán tại Ninh Thuận có khả năng kéo dài tới giữa tháng 9. Do vậy, các hoạt động giúp dân của Bộ đội Quân khu 5 và Bộ đội địa phương được tiếp tục duy trì để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Vào những lúc khó khăn như thế này, tình quân dân gắn chặt hơn bao giờ hết. Những giọt nước sẻ chia nghĩa tình, làm mát lòng người ngay giữa mùa nắng hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền và người dân Ninh Thuận tích cực chống chọi với hạn hán
Chính quyền và người dân Ninh Thuận tích cực chống chọi với hạn hán

VOV.VN - Đây là trận hạn hán khốc liệt, cả thập kỷ nay mới xảy ra tại Ninh Thuận

Chính quyền và người dân Ninh Thuận tích cực chống chọi với hạn hán

Chính quyền và người dân Ninh Thuận tích cực chống chọi với hạn hán

VOV.VN - Đây là trận hạn hán khốc liệt, cả thập kỷ nay mới xảy ra tại Ninh Thuận

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán
Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

VOV.VN - Đến nay, hơn 10.000 ha lúa và hoa màu vụ hè thu ở tỉnh Quảng Trị bị khô hạn, trong đó hơn 3.700 ha không sản xuất được. 

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

Quảng Trị xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chống hạn hán

VOV.VN - Đến nay, hơn 10.000 ha lúa và hoa màu vụ hè thu ở tỉnh Quảng Trị bị khô hạn, trong đó hơn 3.700 ha không sản xuất được. 

Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan đến thủy điện?
Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan đến thủy điện?

VOV.VN -Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát, ĐB Đỗ Văn Đương hỏi: Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan gì đến chặn các dòng sông làm thủy điện?

Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan đến thủy điện?

Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan đến thủy điện?

VOV.VN -Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát, ĐB Đỗ Văn Đương hỏi: Hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận có liên quan gì đến chặn các dòng sông làm thủy điện?

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán
Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay có khoảng 5.500 hộ với hơn 23.100 nhân khẩu trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt.

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

Hỗ trợ Ninh Thuận 172 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hạn hán

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay có khoảng 5.500 hộ với hơn 23.100 nhân khẩu trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt.