Quân đội sẽ chăm lo tốt nhất cho thân nhân 18 chiến sĩ hy sinh

VOV.VN - Với những tình cảm chân thành, các lực lượng trong quân đội đã có những quyết định kịp thời để chăm lo tốt nhất cho thân nhân của họ.

Trong số 18 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ngày 7/7, nhiều người còn rất trẻ, hoàn cảnh hết sức khó khăn như cha già mẹ yếu, vợ chưa có việc làm ổn định, con còn nhỏ dại, phải ở nhà thuê… Khi các anh nằm xuống, với những tình cảm chân thành, các lực lượng trong quân đội đã có những quyết định kịp thời để chăm lo tốt nhất cho thân nhân của họ.

Lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh được tổ chức sáng 11/7 tại Hà Nội

Trước lễ viếng và lễ truy điệu các anh tổ chức sáng nay (11/7) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh- Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, đã ký quyết định truy thăng quân hàm lên một cấp đối với các chiến sĩ tử nạn trên máy bay Mi 171 hôm 7/7.

Đối với những học viên chưa là sĩ quan, sẽ được truy phong cấp bậc thiếu úy. Kíp bay còn được khen thưởng vì đã có hành động dũng cảm, cố gắng điều khiển máy bay gặp sự cố ra khỏi khu dân cư, để tránh gây thiệt hại cho người dân.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và Quân chủng Phòng không - Không quân "nghiên cứu sắp xếp chỗ ở cho vợ con các đồng chí hy sinh”. Đồng thời chỉ đạo “có phương án hỗ trợ các cháu ăn học. Đối với những đồng chí vợ chưa có việc làm, quân đội sẽ tạo điều kiện việc làm phù hợp với trình độ, khả năng của mỗi người".

Trong lễ viếng và lễ truy điệu sáng nay, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không- Không quân, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, trong những ngày qua nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể, nhân dân đã chia sẻ và có sự hỗ trợ đối với gia đình các quân nhân gặp nạn. Quân chủng đã tiếp nhận và sẽ gửi đến gia đình các liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ cho các đồng chí đã hy sinh, không chỉ trong Quân chủng mà kể cả các đồng chí của Bộ tư lệnh Thủ đô”.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách nhấn mạnh: “18 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh là một mất mát rất lớn với các gia đình, các đơn vị nói chung và Quân chủng Phòng không- Không quân nói riêng. Xin các đồng chí hãy yên nghỉ và ngay giờ phút này những đồng đội của các chiến sĩ vẫn đang và sẽ tiếp tục nhiệm vụ bay, bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 3 chiến sỹ  bị bỏng chưa qua giai đoạn sốc
Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 3 chiến sỹ bị bỏng chưa qua giai đoạn sốc

Sáng 9/7, Viện Bỏng Quốc gia tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103… để tìm giải pháp điều trị tốt nhất nhằm cứu các chiến sỹ còn sống sót sau vụ máy bay rơi.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 3 chiến sỹ  bị bỏng chưa qua giai đoạn sốc

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 3 chiến sỹ bị bỏng chưa qua giai đoạn sốc

Sáng 9/7, Viện Bỏng Quốc gia tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103… để tìm giải pháp điều trị tốt nhất nhằm cứu các chiến sỹ còn sống sót sau vụ máy bay rơi.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

VOV.VN -Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị bệnh viện cố gắng hết sức; tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

VOV.VN -Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị bệnh viện cố gắng hết sức; tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Chuyện cảm động về những chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay
Chuyện cảm động về những chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay

VOV.VN -Nhiều người có mặt tại hiện trường kể rằng, nếu nhìn vào đường bay, họ đều phán đoán chiếc máy bay sẽ đâm thẳng vào chợ Hòa Lạc, hoặc khu dân cư của thôn 11

Chuyện cảm động về những chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay

Chuyện cảm động về những chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay

VOV.VN -Nhiều người có mặt tại hiện trường kể rằng, nếu nhìn vào đường bay, họ đều phán đoán chiếc máy bay sẽ đâm thẳng vào chợ Hòa Lạc, hoặc khu dân cư của thôn 11

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các chiến sỹ vụ máy bay rơi
Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các chiến sỹ vụ máy bay rơi

Tại Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban dân vận T.Ư Hà Thị Khiết cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã vào tận nơi thăm hỏi các chiến sỹ đang nằm điều trị.

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các chiến sỹ vụ máy bay rơi

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các chiến sỹ vụ máy bay rơi

Tại Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban dân vận T.Ư Hà Thị Khiết cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã vào tận nơi thăm hỏi các chiến sỹ đang nằm điều trị.