Quảng Nam: Công ty giống “quỵt” nợ hơn 400 triệu đồng của Hợp tác xã

VOV.VN - HTX cũng đi cầu cứu khắp nơi, nhưng cuối cùng chưa có một đơn vị, chưa  một cơ quan nào giúp đỡ HTX đòi lại số tiền nợ

Đã hơn 3 năm nay, HTX Điện Minh 2, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, còn nợ xã viên hơn 400 triệu đồng tiền bán ngô, do công ty Cổ phần Việt Tín, tỉnh Hải Dương không chịu trả tiền. Thực tế này gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương.

ãnh đạo chủ nhiệm HTX Điện Minh 2, chật vật với khoản nợ còn thiếu với bà con nông dân do không đòi được nợ (Ảnh: Tiền Phong)

HTX Điện Minh 2, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bắt tay làm ăn với Công ty cổ phần Việt Tín, ở Cảng Cống Câu, khu 13, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ cuối năm 2010. 

Hai bên ký hợp đồng liên kết sản xuất và thu mua hạt giống ngô lai với sản lượng 60 tấn, giá bán 24.000 đồng/kg, trong vụ đông xuân năm 2010-2011. Tổng số tiền mà Công ty này phải trả cho HTX Điện Minh 2 sau khi thu mua giống ngô hơn 670 triệu đồng, trong đó, HTX tạm ứng trước 277 triệu đồng.

Đến nay, Công ty Cổ phần Việt Tín còn nợ HTX Điện Minh 2 hơn 400 đồng. Ông Lâm Gia Tâm, Chủ nhiệm HTX Điện Minh 2, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Những năm trước làm với đối tác này phải nói là sòng phẳng. Đến năm 2011 người ta nợ. Một tháng đầu họ hứa sẽ trả, sẽ trả miết, mà đến nay vẫn không thấy trả. Bọn tôi đã đi tới 3 lần, lần sau họ trốn bỏ, cơ quan không có ai hết”.

Trước đây, HTX Điện Minh 2 rất phấn khởi, khi tìm được đối tác thu mua ngô giống, giúp ổn định đầu ra, tăng thu nhập cho bà con xã viên. Thế nhưng, Công ty Cổ phần Việt Tín đã bỏ mặc nông dân suốt hơn 3 năm qua, tiền nợ cũ không thấy trả, việc thu mua tiếp lại càng không, khiến việc sản xuất ngô giống trở nên bế tắc. 

Ông Nguyễn Đức Khóa- Kế toán trưởng HTX Điện Minh 2, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết: “HTX cũng đi cầu cứu khắp nơi, nhưng cuối cùng chưa có một đơn vị, chưa  một cơ quan nào giúp đỡ HTX về vấn đề này. 

Cho đến nay, bọn tôi cũng đang rất rối bời, không biết cách nào mà ra đây. Đó cũng là vấn đề bọn tôi lo lắng nhất với thành viên, chừ cũng chưa biết bám víu vào đâu để xử số nợ này”.

Hiện nay, các doanh nghiệp đều có tổ chức đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Trong khi đó, đối với các HTX, mặc dù có Liên minh HTX và Hội nông dân, nhưng quyền và lợi ích của người nông dân vẫn chưa mấy ai vào cuộc giúp đỡ. T

rường hợp của HTX Điện Minh 2, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một ví dụ rõ ràng nhất. Mặc dù là một thành viên trong HTX sản xuất hàng hóa, thế nhưng khi xảy ra tranh chấp với doanh nghiệp, thì sự thiệt thòi vẫn thuộc về nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Người dân bức xúc vì đền bù nứt nhà do nổ mìn thi công tùy tiện
Quảng Nam: Người dân bức xúc vì đền bù nứt nhà do nổ mìn thi công tùy tiện

VOV.VN - Ngày 8/6 tới, chính quyền địa phương cùng với đơn vị thi công và tổ kiểm định sẽ kiểm tra lại lần cuối, từ đó xác định lại mức giá đền bù phù hợp. 

Quảng Nam: Người dân bức xúc vì đền bù nứt nhà do nổ mìn thi công tùy tiện

Quảng Nam: Người dân bức xúc vì đền bù nứt nhà do nổ mìn thi công tùy tiện

VOV.VN - Ngày 8/6 tới, chính quyền địa phương cùng với đơn vị thi công và tổ kiểm định sẽ kiểm tra lại lần cuối, từ đó xác định lại mức giá đền bù phù hợp. 

Quảng Nam: Thủy lợi hóa đất màu “cứu” cây trồng khỏi chết héo
Quảng Nam: Thủy lợi hóa đất màu “cứu” cây trồng khỏi chết héo

VOV.VN - Chương trình thủy lợi hóa đất màu được triển khai ở nhiều địa phương với việc đưa điện ra đồng, đóng máy bơm…

Quảng Nam: Thủy lợi hóa đất màu “cứu” cây trồng khỏi chết héo

Quảng Nam: Thủy lợi hóa đất màu “cứu” cây trồng khỏi chết héo

VOV.VN - Chương trình thủy lợi hóa đất màu được triển khai ở nhiều địa phương với việc đưa điện ra đồng, đóng máy bơm…