Quảng Nam dùng nguồn xã hội hóa hỗ trợ người cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam sẽ dùng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tiền ăn cho những người đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải cách ly tập trung.

Tỉnh Quảng Nam sẽ dùng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tiền ăn cho những người đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải cách ly tập trung. UBND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thực hiên xét nghiệm, chỗ ở, điện, nước cho những đối tượng này. Đây là nội dung đáng quan tâm tại cuộc họp giao ban của Thường trực HĐND tỉnh, sau khi nghe Thường trực UBND tỉnh và các ngành liên quan báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Các lực lượng túc trực tại Khu cách ly.

Khu cách ly Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc nằm ở khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây hiện có 74 trường hợp (chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê) buộc phải cách ly tập trung. Phòng khám này từng sử dụng làm nơi cách ly tập trung nên mọi hoạt động đều đi vào nền nếp. Hiện địa phương đang lúng túng là những khoản chi phí đối với những người thuộc diện cách ly thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: "Chủ trương của tỉnh là có thu phí nhưng đến bây giờ chưa có hướng dẫn cụ thể. Trước mắt thị xã vẫn tổ chức cách ly. Nguồn kinh phí để thực hiện cách ly, trước mắt thị xã tạm ứng ngân sách. Nếu thống nhất việc thu phí và thu như thế nào, mức bao nhiêu thì đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn. Nếu người ta hết thời hạn cách ly về nhà hoặc đi làm ăn nơi khác thì sẽ rất khó trong việc truy thu".

Qua khảo sát, hầu hết những người thuộc diện cách ly bắt buộc ở tỉnh Quảng Nam vào thời điểm này đều có hoàn cảnh khó khăn. Người thì làm công nhân, người thì phụ hồ, sinh viên nghèo vào Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không ít người mất nguồn thu nhập, không có đủ tiền sống ở thành phố nên về lại quê hương. Em T. V. Đ. ở phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn là sinh viên học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sau Tết đến nay, nhà trường cho nghỉ học nên em suốt ngày quanh quẩn trong phòng trọ. Tiền ăn, tiền thuê trọ tốn kém nên em mua vé tàu về quê. Vừa bước chân xuống ga thì em được đưa đi cách ly.

Đ. nói: "Tôi ở trong đó tốn chi phí quá nhiều. Về đây vào khu cách ly mà thu phí nữa thì khó khăn đối với sinh viên chúng tôi. Ba thì mất sức ở nhà, mẹ thì đi làm công nhân nên không đủ chi phí để lo cho tôi".

Khu cách ly Phòng khám Đa khoa KCN Điện Nam- Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương có khá đông những người đi làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở về quê hương vào thời điểm này. Khu cách ly tại Cơ quan Quân sự huyện (cũ) hiện có 125 người đang cách ly tập trung. Hiện nay, huyện vẫn áp dụng khoản hỗ trợ tiền ăn đối với 1 người cách ly là 80.000 đồng/ 1 ngày. Ông Trần Văn Mai cho biết, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nên trước mắt, huyện trích ngân sách hỗ trợ cho những người cách ly.

Theo ông Trần Văn Mai, người dân không nên về quê lúc này: "Tốt nhất, mong bà con ở các nơi nói chung chứ không riêng chi ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội nên ở lại. Vì ở đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ giúp cho bà con trong lúc khó khăn này, không nhất thiết phải về quê".

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Nam, đến cuối ngày 6/4, các địa phương thực hiện cách ly tập trung 588 người tại 20 khu cách ly tập trung của 16 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, hơn 500 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê và 59 người từ Hà Nội về.

Khu cách ly này từng sử dụng để cách ly những người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính trước đây.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh vận động, sử dụng nguồn xã hội hoá để hỗ trợ tiền ăn trong trường hợp cách ly tập trung đối với người dân Quảng Nam từ vùng dịch trở về quê từ ngày 1/4 - 15/4; phối hợp Hội đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác hỗ trợ đồng bào xa quê hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch hiện nay; vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng ngân sách tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện xét nghiệm, chỗ ở, điện, nước cho những đối tượng được cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lão thành cách mạng 93 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19
Lão thành cách mạng 93 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hành động của cụ Nhuệ và cụ Hải sẽ tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Lão thành cách mạng 93 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

Lão thành cách mạng 93 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hành động của cụ Nhuệ và cụ Hải sẽ tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
Xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch

VOV.VN - Công an các địa phương thời gian qua đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm luật phòng chống dịch, luật hình sự

Xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch

Xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch

VOV.VN - Công an các địa phương thời gian qua đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm luật phòng chống dịch, luật hình sự

Bến Tre kiểm tra tất cả phương tiện đi vào địa bàn để phòng Covid-19
Bến Tre kiểm tra tất cả phương tiện đi vào địa bàn để phòng Covid-19

VOV.VN - Người trên phương tiện có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 sẽ được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. 

Bến Tre kiểm tra tất cả phương tiện đi vào địa bàn để phòng Covid-19

Bến Tre kiểm tra tất cả phương tiện đi vào địa bàn để phòng Covid-19

VOV.VN - Người trên phương tiện có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 sẽ được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm.