Quảng Nam: Người dân tiếp tục bao vây nhà máy gây ô nhiễm

(VOV) -Ngày 3/10 đã là ngày thứ 6, người dân thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn tập trung ở 2 bên lối vào Nhà máy thép.

Gần 1 tuần nay, hàng trăm người dân thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lập rào chắn, phong tỏa hai bên lối vào Nhà máy thép của Công ty TNHH Việt Pháp.

Nguyên nhân do nhà máy này không thực hiện các cam kết về xử lý môi trường, trong khi người dân thì hàng ngày, hàng giờ vẫn phải sống trong cảnh “ăn không ngon, ngủ không yên”, khói bụi nồng nặc bốc lên từ nhà máy.

Ngày 3/10 đã là ngày thứ 6, người dân thôn 7A, xã Điện Nam Đông bỏ cả công ăn việc làm tụ tập 2 bên lối vào Nhà máy thép. Bà Võ Thị Tri, nhà ở ngay trước cổng Nhà máy thép cho biết, khói bụi bao trùm, gia đình bà phải đóng cửa kín suốt ngày đêm, ăn cơm cũng phải mắc màn cho đỡ bụi. Trẻ con ngồi học không yên, tối không ngủ được.

Trước phản ứng của người dân, ngày 1/10, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đối thoại với hơn hơn 110 hộ dân thôn 7A. Tại đây, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả kiểm tra môi trường tại Nhà máy thép của Công ty TNHH Việt Pháp. Tuy nhiên, cuộc đối thoại không mang lại kết quả như mong đợi, nên người dân tiếp tục yêu cầu nhà máy thép ngưng hoạt động để xử lý về môi trường.

Trước đó, ngày 24/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã gửi Công văn yêu cầu nhà máy thực hiện 7 nội dung về đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, như trồng cây xanh để cách li nhà máy với bên ngoài, lắp đặt camera tại khu vực sản xuất, xử lý cách âm, hạn chế tiếng ồn và độ rung khi vận hành, đặc biệt là xử lý 20% khói bụi thải ra môi trường. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, nhà máy chưa thực hiện đúng với công văn trên.

Ông Thân Cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn cho biết: “Công ty vừa khắc phục, vừa sản xuất, nhưng chỉ đạo trong công văn là dừng sản xuất để khắc phục nên bà con cho rằng Công ty không tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Khi đối thoại với bà con, cũng yêu cầu nhà máy bao bọc ống, không cho khói lan ra và đặt hệ thống hút phụ hút hết 20% khói thải ra của nhà máy để đưa vào ống khói thoát lên và xử lý bằng công nghệ bao bọc, nhưng Công ty xử lý theo công nghệ phun sương. Cái này trong báo cáo đầu tư không có, nên nhân dân rất bức xúc”.

Đây là lần thứ 4 nhà máy thép của Công ty TNHH Việt Pháp bị “cảnh cáo” về gây ô nhiễm môi trường. Trước tình huống này, bà Võ Thị Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Việt Pháp và một số nhân viên Công ty đã hứa sẽ thực hiện các cam kết trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Người dân vây nhà máy thép gây ô nhiễm
Quảng Nam: Người dân vây nhà máy thép gây ô nhiễm

(VOV) -Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng sản xuất để khắc phục nhưng nhà máy vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.

Quảng Nam: Người dân vây nhà máy thép gây ô nhiễm

Quảng Nam: Người dân vây nhà máy thép gây ô nhiễm

(VOV) -Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng sản xuất để khắc phục nhưng nhà máy vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.