Quảng Ninh xem xét cấm biển do bão số 4

VOV.VN - “Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, Quảng Ninh xem xét lệnh cấm biển đảm bảo an toàn cho du khách”.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát trong cuộc họp diễn ra sáng nay (4/10) tại Hà Nội.

Theo nhận định chung, bão số 4 đã thay đổi hướng di chuyển về phía đất liền Trung Quốc. Mặc dù không đổ bộ vào bờ biển của Việt Nam nhưng khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, ảnh hưởng đến khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ninh.

 Bộ trưởng Cao Đức Phát tiếp tục kêu gọi tàu thuyền và đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách

Đại tá Trần Dương Kiên, Trưởng phòng cứu hộ cứu  nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hiện vẫn còn nhiều tàu, thuyền đang hoạt động trên Vịnh Bắc bộ.

Chủ động ứng phó bão số 4, đến sáng nay lực lượng biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn khoảng 65 nghìn phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với gần 300.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Đại tá Trần Dương Kiên cho biết thêm: “Đến nay, vẫn còn 4.148 phương tiện đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, đề nghị Ban chỉ đạo xác định khu vực nguy hiểm để phục vụ công tác chỉ đạo các đơn vị kêu gọi tàu thuyền, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và và hoạt động sản xuất của ngư dân trên biển”.

Ông Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, các địa phương khu vực ven biển tiếp tục theo dõi diễn biến bão, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương chủ động cấm biển, và đảm bảo an toàn tính mạng người dân ở những địa phương khu vực Đông Bắc nơi có hoạt động du lịch trên biển.

Ngoài ra, cũng cần chú ý mưa tập trung ở vùng Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhất là Lạng Sơn phải có phương án ứng phó lũ, ngập úng các khu vực dân cư ven sông Kỳ Cùng./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4: Tập trung di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm
Bão số 4: Tập trung di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Các địa phương đã hướng dẫn 56.744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Bão số 4: Tập trung di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm

Bão số 4: Tập trung di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Các địa phương đã hướng dẫn 56.744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Bão số 4 giật cấp 12 đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, đêm nay Bắc Bộ mưa to
Bão số 4 giật cấp 12 đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, đêm nay Bắc Bộ mưa to

VOV.VN -Đến 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm trên vùng bờ biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, giật cấp 11-12. Các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to

Bão số 4 giật cấp 12 đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, đêm nay Bắc Bộ mưa to

Bão số 4 giật cấp 12 đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, đêm nay Bắc Bộ mưa to

VOV.VN -Đến 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm trên vùng bờ biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, giật cấp 11-12. Các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to