Quảng Trị: 5 ngư dân bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - 5 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị về phía Đông Bắc khoảng 5 hải lý.

Trưa 16/3, 5 ngư dân đi trên tàu cá QT90169 do ông Nguyễn Thanh Luận, 45 tuổi, trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng bị chìm trên biển đã được cứu đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân vươn khơi bám biển. (Ảnh minh họa)

Trước đó, lúc 1h sáng 16/3, khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị về phía Đông Bắc khoảng 5 hải lý, tàu cá QT 90169 đã bị chìm. 5 ngư dân đi trên tàu cá này dùng thuyền thúng để thoát hiểm, đồng thời điện về đất liền xin ứng cứu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và UBND xã Gio Việt đã huy động 3 tàu cá của ngư dân ra ứng cứu. Cùng ngày, 5 ngư dân được tàu cá QT 93016 tìm thấy và ứng cứu đưa vào đất liền an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Thương, Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Biên phòng huy động lực lượng ra cứu. Đến 5h10’ mới phát hiện ra người trên thuyền thúng, vì thuyền thúng trôi theo gió. Cứu người lên tàu được, sau đó họ chạy để tìm kiếm tài sản nhưng trời mù quá nên không tìm được, chạy đến 11h họ mới vào bờ. Còn tài sản chưa có phương án vớt, thời tiết mù nên chạy ra không phát hiện gì được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Sầm Sơn “đòi” biển: Lợi ích phải hài hoà!
Ngư dân Sầm Sơn “đòi” biển: Lợi ích phải hài hoà!

VOV.VN - Để Sầm Sơn thành một quần thể du lịch văn minh, thân thiện cần hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, cộng đồng dân cư và lợi ích chung của xã hội.

Ngư dân Sầm Sơn “đòi” biển: Lợi ích phải hài hoà!

Ngư dân Sầm Sơn “đòi” biển: Lợi ích phải hài hoà!

VOV.VN - Để Sầm Sơn thành một quần thể du lịch văn minh, thân thiện cần hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, cộng đồng dân cư và lợi ích chung của xã hội.

Ngư dân Khánh Hòa tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa: Vẫn quyết tâm bám biển
Ngư dân Khánh Hòa tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa: Vẫn quyết tâm bám biển

VOV.VN - Ngư dân tàu cá vừa bị đâm chìm, thoát chết ở vùng biển Hoàng Sa đã làm việc với các cơ quan chức năng và chuẩn bị ra khơi tại các ngư trường.

Ngư dân Khánh Hòa tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa: Vẫn quyết tâm bám biển

Ngư dân Khánh Hòa tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa: Vẫn quyết tâm bám biển

VOV.VN - Ngư dân tàu cá vừa bị đâm chìm, thoát chết ở vùng biển Hoàng Sa đã làm việc với các cơ quan chức năng và chuẩn bị ra khơi tại các ngư trường.

Vụ ngư dân Sầm Sơn khiếu kiện: Thanh Hóa báo cáo Trung ương
Vụ ngư dân Sầm Sơn khiếu kiện: Thanh Hóa báo cáo Trung ương

VOV.VN - Trong báo cáo nêu rõ các cơ quan có trách nhiệm phải làm rõ và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm trong giải quyết vụ việc

Vụ ngư dân Sầm Sơn khiếu kiện: Thanh Hóa báo cáo Trung ương

Vụ ngư dân Sầm Sơn khiếu kiện: Thanh Hóa báo cáo Trung ương

VOV.VN - Trong báo cáo nêu rõ các cơ quan có trách nhiệm phải làm rõ và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm trong giải quyết vụ việc

Khánh Hòa đón 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa trở về
Khánh Hòa đón 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa trở về

VOV.VN - Chiều 15/3, 5 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã được đưa về cảng Hòn Rớ, Nha Trang.

Khánh Hòa đón 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa trở về

Khánh Hòa đón 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa trở về

VOV.VN - Chiều 15/3, 5 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã được đưa về cảng Hòn Rớ, Nha Trang.

Trắng đêm cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt tai trên biển
Trắng đêm cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt tai trên biển

Ngư dân Nguyễn Trung trên tàu cá QNG 94546 TS bị chân vịt chém đứt tai khi hành nghề trên biển vào bờ an toàn. Các bác sĩ đã trắng đêm cấp cứu cho anh.

Trắng đêm cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt tai trên biển

Trắng đêm cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt tai trên biển

Ngư dân Nguyễn Trung trên tàu cá QNG 94546 TS bị chân vịt chém đứt tai khi hành nghề trên biển vào bờ an toàn. Các bác sĩ đã trắng đêm cấp cứu cho anh.