Quảng Trị: Giao mặt bằng làm trang trại, lại khai thác cát trái phép

VOV.VN - Được tỉnh Quảng Trị cấp mặt bằng để nuôi đà điểu nhưng thay vì sản xuất, một doanh nghiệp đã khai thác cát trái phép đem bán.

Được tỉnh Quảng Trị cấp mặt bằng để nuôi đà điểu nhưng thay vì sản xuất, một doanh nghiệp đã khai thác cát trái phép, sau đó sử dụng xe ô tô tải vận chuyển cát ra khỏi địa bàn huyện Hải Lăng để bán. Vụ việc xảy ra hơn một tháng nay, người dân địa phương nhiều lần phản ánh nhưng cơ quan chức năng và chính quyền  địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Hơn một tháng nay, mỗi ngày hàng chục chiếc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau vận chuyển cát ra khỏi thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của người dân địa phương, việc khai thác cát trái phép diễn ra bên trong khu vực Trung tâm Phát triển và nuôi đà điểu của Công ty TNHH Thịnh Phước Dynamic đóng trên địa bàn huyện Hải Lăng. Tại đây, có 3 máy xúc hoạt động liên tục đổ cát lên xe đưa đi bán. Việc khai thác, vận chuyển cát trái phép gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

"Mới đây, xe chở cát trắng từ ngã 5 lên, công ty dưới đó chở lên thường xuyên, ngày nào cũng chạy hết. Toàn loại xe 8 - 10 khối, xe cỡ lớn. Dân thì họ phản ảnh nhiều, nhưng mà cũng không kêu thấu. Cát đổ vương vãi đầy đường, sợ nguy hiểm tai nạn, đường sá hư hỏng", ông Phan Thành, 67 tuổi, trú tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng lên tiếng phản đối.

Ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng cho biết, chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm nhưng việc khai thác cát vẫn xảy ra. Xã đã yêu cầu ông Lê Phước Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển và nuôi đà điểu của Công ty TNHH Thịnh Phước Dynamic chấm dứt việc khai thác tài nguyên trái phép. Thế nhưng, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Ảnh minh họa.

Ông Lê Ngọc Anh cho rằng, Trung tâm này xây dựng hầm bioga phục vụ chăn nuôi nên đã đào cát lên và đưa cát ra khỏi địa bàn khi chưa được chính quyền và ngành chức năng cho phép là vi phạm pháp luật: "Sau khi nghe người dân phản ánh, xã đã về kiểm tra thực địa và đình chỉ hoạt động. Hai ngày tiếp đây cho lực lượng công an về để tuần tra, vẫn có 2 máy múc nhưng không chở cát nữa, chỉ đào hồ ở quanh thôi. Nếu như nói khai thác thì không đúng lắm vì thực tế họ tận dụng nhưng không đúng quy định nên xã về đình chỉ".

Người dân địa phương khẳng định, hơn 1 tháng trở lại đây, ngày nào cũng có nhiều xe chở cát chạy trên địa bàn thôn Thượng Xá.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng này.

 "Huyện đang ráo riết cho công an ra lập biên bản để xử lý và sẽ có báo cáo về tình trạng bán cát, khi công an làm việc cụ thể sẽ có số lượng cát. Mỏ cát ở Hải Lăng nhiều, nhiều xã lơ là để cho nhiều đối tượng bán lén lút, vậy là không được. Cát là tài nguyên nên không thể cho tự ý bán được", Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Hoàng Văn Vinh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạo vét cát Cửa Đại-Hội An: Hút nhiều cát nhưng đổ đi đâu?
Nạo vét cát Cửa Đại-Hội An: Hút nhiều cát nhưng đổ đi đâu?

VOV.VN - Các doanh nghiệp thi công không đưa hết số lượng cát vào bờ để tạo bãi, mà bắt tay với 1 doanh nghiệp khác “tuồn” cát ra bán ở thành phố Đà Nẵng.

Nạo vét cát Cửa Đại-Hội An: Hút nhiều cát nhưng đổ đi đâu?

Nạo vét cát Cửa Đại-Hội An: Hút nhiều cát nhưng đổ đi đâu?

VOV.VN - Các doanh nghiệp thi công không đưa hết số lượng cát vào bờ để tạo bãi, mà bắt tay với 1 doanh nghiệp khác “tuồn” cát ra bán ở thành phố Đà Nẵng.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh
Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh

VOV.VN -  UBND tỉnh Bình Thuận gửi văn bản yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh

VOV.VN -  UBND tỉnh Bình Thuận gửi văn bản yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép ở Đức Linh.

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối
Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

VOV.VN - Khai thác cát bừa bãi làm sạt lở các sông suối, đã và đang tiếp tục diễn ra phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

VOV.VN - Khai thác cát bừa bãi làm sạt lở các sông suối, đã và đang tiếp tục diễn ra phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên.

5 bảo vệ phá chòi tôm người tố cáo “cát tặc" lĩnh án
5 bảo vệ phá chòi tôm người tố cáo “cát tặc" lĩnh án

VOV.VN - Tòa án đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bảo vệ Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành phá hủy chòi tôm của người tố cáo "cát tặc".

5 bảo vệ phá chòi tôm người tố cáo “cát tặc" lĩnh án

5 bảo vệ phá chòi tôm người tố cáo “cát tặc" lĩnh án

VOV.VN - Tòa án đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bảo vệ Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành phá hủy chòi tôm của người tố cáo "cát tặc".

Ổ nhóm 8x khống chế chủ tàu cát để “ăn” chênh lệch
Ổ nhóm 8x khống chế chủ tàu cát để “ăn” chênh lệch

VOV.VN - Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên khống chế chủ tàu khai thác cát trái phép để làm luật.

Ổ nhóm 8x khống chế chủ tàu cát để “ăn” chênh lệch

Ổ nhóm 8x khống chế chủ tàu cát để “ăn” chênh lệch

VOV.VN - Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên khống chế chủ tàu khai thác cát trái phép để làm luật.

Singapore nhập khẩu cát, sao nước mình lại xuất khẩu cát?
Singapore nhập khẩu cát, sao nước mình lại xuất khẩu cát?

VOV.VN -Tại sao Singapore không cho khai thác cát mà họ lại mở rộng lãnh thổ ra?Trong khi chúng ta không bồi đắp lại mà còn bán đi.

Singapore nhập khẩu cát, sao nước mình lại xuất khẩu cát?

Singapore nhập khẩu cát, sao nước mình lại xuất khẩu cát?

VOV.VN -Tại sao Singapore không cho khai thác cát mà họ lại mở rộng lãnh thổ ra?Trong khi chúng ta không bồi đắp lại mà còn bán đi.