Quảng Trị hứng chịu lốc xoáy “mạnh chưa từng thấy”

Cơn lốc xuất hiện vào hồi 11h30, ngày 30/9, quét qua địa phận huyện Vĩnh Linh trong 30 phút, gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.  

Thống kê ban đầu, cơn lốc xoáy đã làm gãy đổ hoàn toàn trên 150 ha cao su tiểu điền đang trong thời kỳ khai thác mủ, trên 400 ngôi nhà dân, phòng học, trụ sở làm việc, kho tàng tại 3 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Kim và Vĩnh Tú bị sập và tốc mái, trong đó Vĩnh Trung là xã bị thiệt hại nặng nhất.

Lốc xoáy còn làm 14 người bị thương, trong đó có 10 trẻ nhỏ. Được biết đây là cơn lốc có sức tàn phá lớn nhất từ trước đến nay và cũng gây ra thiệt hại nặng nề nhất. Ước tính thiệt hại do lốc xoáy gây ra khoảng 100 tỷ đồng.

 Nhiều diện tích cao su bị lốc xoáy san phẳng

Ngay khi có thông tin về cơn lốc, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp xuống các địa bàn bị thiệt hại để động viên, chia sẽ những mất mát về vật chất quá lớn với người dân.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, ông Lê Văn Hiền chỉ đạo các xã huy động nhân lực và phương tiện nhanh chóng đưa người dân bị thương đến chăm sóc tại các cơ sở y tế; tập trung lực lượng giúp các hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái dọn dẹp dựng lại nhà cửa, giải tỏa các tuyến đường bị cây gãy đổ chắn ngang đảm bảo giao thông thông suốt...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường yêu cầu các địa phương tiến hành thống kê lại mức độ thiệt hại, trước mắt giúp đỡ các gia đình, đặc biệt là gia đình có người già cả, ốm đau, neo đơn sửa sang lợp lại nhà cửa ổn định cuộc sống; Chăm sóc điều trị những người bị thương.

Ông Nguyễn Đức Cường cho biết tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng do lốc tố gây ra. Cụ thể những gia đình có nhà hư hại nặng được hỗ trợ 6 triệu đồng, nhà bị hư hại nhẹ hơn 3 triệu đồng. Trước mắt các cấp, ngành nhanh chóng giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên