Quốc hội đồng ý nâng thị thực cho công dân Mỹ từ 3 tháng lên 1 năm

VOV.VN -Quốc hội nhất trí cho phép cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại Quốc hội hôm nay (4/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, những năm gần đây, phía Hoa Kỳ nhiều lần nêu vấn đề về chính sách thị thực của ta gây khó khăn cho việc xin thị thực nhập cảnh Việt Nam của công dân Hoa Kỳ.

Đặc biệt, sau khi Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam được Quốc hội thông qua, theo đó công dân Hoa Kỳ chỉ được cấp 3 tháng và không được gia hạn thời gian lưu trú.

Phía Hoa Kỳ cho rằng, chính sách này của Việt Nam không tương xứng với chính sách của Hoa Kỳ với Việt Nam và không tương xứng với quan hệ hai nước. Phía Hoa Kỳ đề nghị nâng thời hạn cấp thị thực cho công dân Hoa Kỳ lên 1 năm.

Thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) tán thành với Tờ trình trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và báo cáo thẩm tra việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo đại biểu, việc phê chuẩn Công hàm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh Hoa Kỳ, giảm chi phí và thời gian cho người dân. Việc phê chuẩn cũng phù hợp với mức độ, quan hệ ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng tán thành đề nghị này, bởi điều này mang lại lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong quá trình xuất nhập cảnh, phù hợp với Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, hồ sơ trình Quốc hội về phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đúng Hiến pháp; thủ tục phù hợp với Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; nội dung không trái Hiến pháp, các nội dung mà Quốc hội sẽ phê chuẩn có thể áp dụng trực tiếp mà không phải sửa luật.

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định, như vậy Quốc hội nhất trí cho phép cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Qua báo cáo trình Quốc hội và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu và chỉ đạo chuẩn bị Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công hàm với nội dung đã được góp ý để đảm bảo đúng Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam
Giảm lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam

VOV.VN - Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD; thị thực loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD…

Giảm lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam

Giảm lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam

VOV.VN - Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD; thị thực loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD…

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN
Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Kể từ ngày 1/1/2016, quy định xuất nhập cảnh của công dân các nước đi lại trong khối ASEAN chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Kể từ ngày 1/1/2016, quy định xuất nhập cảnh của công dân các nước đi lại trong khối ASEAN chính thức có hiệu lực.

Nhật Bản chính thức nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam
Nhật Bản chính thức nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Thị thực dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản có thể kéo dài thời gian tối đa từ 5 năm hiện nay tới 10 năm. 

Nhật Bản chính thức nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam

Nhật Bản chính thức nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Thị thực dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản có thể kéo dài thời gian tối đa từ 5 năm hiện nay tới 10 năm.