Quốc hội giám sát đào tạo nghề tại Hà Giang

VOV.VN -Công tác đào tạo nghề thời gian qua còn nhiều khó khăn, kinh phí hàng năm dành cho đào tạo nghề còn thấp

Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội vừa làm việc với tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang. 

Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 15 cơ sở dạy nghề, đến nay đã tăng lên 18 cơ sở.

Giáo viên Trung tâm dạy nghề huyện Quản Bạ hướng dẫn học viên thực hành kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, đậu. (Ảnh báo Hà Giang)

Hiện Hà Giang có trên 117.000 lao động địa phương được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo của tỉnh tăng từ 20% năm 2010 lên gần 30% năm 2013. Trong đó, có tới 70% lao động đã qua đào tạo tự tạo việc làm tại chỗ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều khó khăn như kinh phí hàng năm dành cho đào tạo nghề còn thấp. Số lượng đào tạo cơ bản đáp ứng theo yêu cầu song giải quyết việc làm sau đào tạo còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tránh lãng phí trang thiết bị đầu tư; Cần tiếp tục quan tâm đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số tại các huyện và xã; Đồng thời khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có về du lịch, dịch vụ, diện tích cây dược liệu để giải quyết việc làm gắn với công tác đào tạo nghề./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc
Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

(VOV) - Các địa phương trong vùng phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

(VOV) - Các địa phương trong vùng phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Hội nghị giao ban Trung tâm dạy nghề thanh niên toàn quốc
Hội nghị giao ban Trung tâm dạy nghề thanh niên toàn quốc

(VOV) -Năm qua, các Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm cho hơn 60.000 lượt người, cung ứng  gần 12.000 lao động cho DN

Hội nghị giao ban Trung tâm dạy nghề thanh niên toàn quốc

Hội nghị giao ban Trung tâm dạy nghề thanh niên toàn quốc

(VOV) -Năm qua, các Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm cho hơn 60.000 lượt người, cung ứng  gần 12.000 lao động cho DN

Hướng dẫn dạy nghề nông theo hình thức cấp thẻ
Hướng dẫn dạy nghề nông theo hình thức cấp thẻ

Khoảng 90% lao động được đào tạo đều có việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Hướng dẫn dạy nghề nông theo hình thức cấp thẻ

Hướng dẫn dạy nghề nông theo hình thức cấp thẻ

Khoảng 90% lao động được đào tạo đều có việc làm sau khi hoàn thành khóa học.