Quyết liệt giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VOV.VN -Năm 2016, địa phương nào tiếp tục có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn Quốc có thể sẽ phải dừng việc đưa lao động mới sang thị trường này.

Đây là một trong các biện pháp mạnh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ nhằm giảm tình trạng lao động hết hạn hợp đồng, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc hiện nay, tiến tới việc đàm phán để Hàn Quốc ký lại Bản thỏa thuận bình thường tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình EPS trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết những giải pháp mạnh của năm 2016 và những năm tiếp theo: “Thứ nhất là xử phạt mức độ cao. Thứ 2 là phải ký quỹ trước khi đi. Thứ 3 là những địa phương có nhiều lao động bất hợp pháp, thì chỉ tiêu cung ứng lao động cho thị trường này sẽ giảm đi.

Bởi khi bàn việc đưa tiếp lao động sang Hàn Quốc, phía bạn yêu cầu nếu chúng ta giảm xuống dưới 30% số lao động quá hạn ở lại thì họ sẽ chấp nhận việc tiếp nhận lại lao động của chúng ta. Chính vì vậy, người lao động, cơ quan quản lý cũng như từng gia đình làm tốt thêm chút nữa thì việc mở lại thị trường Hàn Quốc, để ký hợp tác 5 năm như những năm trước, sẽ đạt kết quả”.

Hiện nay, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn ở mức 35%. Vẫn còn 15 tỉnh, thành phố có số lượng lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, trong đó dẫn đầu là các địa phương: Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Nam Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Bính Thân
Đảm bảo an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Bính Thân

VOV.VN - Bộ Lao động đã có công điện đề nghị các địa phương quan tâm đến công tác kiểm tra và có kế hoạch đánh giá các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc.

Đảm bảo an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Bính Thân

Đảm bảo an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Bính Thân

VOV.VN - Bộ Lao động đã có công điện đề nghị các địa phương quan tâm đến công tác kiểm tra và có kế hoạch đánh giá các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc.

Bộ Lao động cảnh báo chiêu lừa đảo lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Bộ Lao động cảnh báo chiêu lừa đảo lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Nhiều đối tượng còn giả mạo hợp đồng, con dấu và chữ ký của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lừa đảo số tiền lớn của người lao động.

Bộ Lao động cảnh báo chiêu lừa đảo lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Bộ Lao động cảnh báo chiêu lừa đảo lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Nhiều đối tượng còn giả mạo hợp đồng, con dấu và chữ ký của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lừa đảo số tiền lớn của người lao động.

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết
Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

VOV.VN - Từ chiều 5/2, nhiều người lao động tại các tỉnh đã nô nức tập trung ra bến xe ở TP.HCM để về quể đón Tết nguyên đán.

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

Hàng triệu lao động chật vật rời TP.HCM về quê ăn Tết

VOV.VN - Từ chiều 5/2, nhiều người lao động tại các tỉnh đã nô nức tập trung ra bến xe ở TP.HCM để về quể đón Tết nguyên đán.

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết
Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay, Hà Nội đưa hơn 28.000 công nhân, lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay, Hà Nội đưa hơn 28.000 công nhân, lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.