Ra mắt khu bán hoang dã đầu tiên cho gấu

Hôm nay (15/5), tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ra mắt khu nuôi gấu bán hoang dã đầu tiên ở Việt Nam, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và vận hành khu nuôi gấu bán hoang dã này. Diện tích khu nuôi gấu bán hoang dã rộng 7.500 mét vuông, gồm 2 dãy chuồng, mỗi dãy 12 chuồng nuôi, mở ra khuôn viên bán tự nhiên rộng 2.500 mét vuông mỗi bên, để nuôi gấu ngựa và gấu chó. Khuôn viên bán tự nhiên được thiết kế nhằm khuyến khích hoạt động tự nhiên của gấu với bể bơi đá, cây và các giàn khung cho gấu leo trèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên