Ra mắt Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn giao thông hàng hải vùng biển phía Nam.

Sáng 11/6 tại TP Vũng Tàu, Công ty TNHH một thành viên bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức công bố chuyển thành Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện nhiệm vụ công ích về bảo đảm an toàn giao thông hàng hải vùng biển phía Nam từ hải đăng Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đến hết vùng biển tỉnh Kiên Giang, cả vịnh Thái Lan và quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh: “Trong mục tiêu phát triển kinh tế biển, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, công tác bảo đảm an toàn hàng hải là một bộ phận quan trọng không thể thiếu và cần phải được quan tâm và đầu tư phát triển tương xứng. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn hàng hải cần phải được duy trì môi trường an toàn và tạo điều kiện cho phát triển thương mại, góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế cũng như khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên