TP.Hồ Chí Minh

Ra quân chiến dịch Hoa Phượng đỏ

Chiến dịch năm nay gồm 24 công trình thanh niên tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chăm sóc 24 di tích lịch sử, văn hóa dân tộc; thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng…

Sáng nay (14/6), Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch Hoa phượng Đỏ lần thứ 4 năm 2009. Đông đảo học sinh các trường trung học phổ thông, giáo viên, cán bộ trẻ các cơ sở giáo dục quận, huyện tham dự.

Hơn 10.000 học sinh, giáo viên trẻ của thành phố  Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch sẽ thực hiện hai chủ đề của chiến dịch là “Chiến sĩ Hoa phượng Đỏ nhiệt tình sức trẻ - vì thành phố văn minh-sạch đẹp” và “Chiến dịch Hoa phượng Đỏ với di tích văn hóa lịch sử dân tộc”.

Chiến dịch năm nay gồm 24 công trình thanh niên tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chăm sóc 24 di tích lịch sử, văn hóa dân tộc; thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng; thực hiện 20 chuyên đề rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh trung học phổ thông; tổ chức các điểm trò chơi dân gian cho thiếu nhi; tặng học bổng, sách, vở, dụng cụ học tập cho học sinh ngoại thành; thành lập 10 câu lạc bộ kỹ năng và học thuật cho học sinh trung học phổ thông, xây dựng 5 căn nhà tình bạn….

Chiến dịch kéo dài đến ngày 12/7. Chiến sĩ Hoa phượng Đỏ Trần Thị Thanh Tâm, học sinh Trường trung học phổ thông Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với em tham gia chiến dịch Hoa Phượng đỏ là một cách rèn luyện bản thân cũng như là học tập các bạn chiến sĩ xung quanh, đồng thời góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội với tinh thần phát huy sức trẻ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên